![]() |
Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu nhậm chức tại phiên họp sáng nay. |
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có bài phát biểu nhậm chức. Tiếp đó ông Lương đã đề cử danh sách Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho khoá XI.
Tóm tắt tiểu sử ông Trần Đức Lương
Sinh ngày 5/5/1937 tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đã hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở tại quê nhà.
Từ năm 1955, ông ra Hà Nội học tập và công tác tại Tổng cục Địa chất Việt Nam cho tới năm 1987.
Năm 1958, tốt nghiệp trung cấp địa chất. Năm 1969, tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất. Đã nắm giữ các chức vụ khác nhau: Trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất, và từ 1979 đến 1987 là Tổng cục trưởng Tổng cục Mỏ - Địa chất.
Là một trong những người tham gia công trình vẽ bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam với tỷ lệ 1:500.000 (một dự án hợp tác với Liên bang Xô viết cũ), được xuất bản năm 1965; là đồng trưởng nhóm biên soạn bản đồ địa chất toàn Việt Nam năm 1980 tỷ lệ 1:500.000; trưởng nhóm biên soạn tập bản đồ địa lý Việt Nam tỷ lệ 1:200.000.
Từ khi còn trẻ đã tích cực tham gia các hoạt động tập thể, trong đó có các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên. Là thành viên của Uỷ ban thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó chủ tịch Ban chấp hành TƯ của Hiệp hội hữu nghị Việt - Xô.
Tháng 12/1959, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã tốt nghiệp Học viện Chính trị quốc gia Nguyễn Ái Quốc. Được bầu làm Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nhiệm kỳ khoá V, VI, VII và VIII. Uỷ viên thường trực của Bộ Chính trị.
Là đại biểu Quốc hội khoá VII, VIII và X; Phó chủ tịch và sau đó là Chủ tịch Uỷ ban khoa học kỹ thuật của Quốc hội từ 1979 đến 1987. Năm 1981, hoàn thành khoá học quản lý kinh tế tại Viện Hàn lâm kinh tế Quốc gia thuộc Liên bang Xô viết.
Từ tháng 2/1987 đến tháng 8/1997, giữ chức Phó Thủ tướng, đại diện thường trực của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế (COMECON).
Tháng 9/1997, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá X.
Biết tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp.
24/7/2002, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất của QH khoá XI.
T.H.
Ảnh: Xuân Thu