Quỹ phòng hộ Mỹ 683 Capital Partners được phép mua lại chứng khoán của các công ty Nga từ các cổ đông nước ngoài, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong sắc lệnh được công bố ngày 17/3.
Theo sắc lệnh này, ngoài quyền mua lại cổ phiếu từ hơn 10 thực thể tài chính phương Tây, 683 Capital Partners còn có thể giao dịch chứng khoán với hai công ty Nga là Cepheus-2 và Modern Real Estate Funds mà không cần xin phép thêm.
Động thái nới lỏng này diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm để thúc đẩy nỗ lực hòa bình cho chiến sự Ukraine. Tổng thống Trump ngày 17/3 nói nhiều yếu tố trong thỏa thuận cuối cùng về Ukraine đã được nhất trí, nhưng cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết.
"Tôi rất mong chờ cuộc điện đàm với Tổng thống Putin", ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva ngày 14/3. Ảnh: AFP
Quan hệ Mỹ - Nga trở nên căng thẳng sau khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022 và bị Washington áp trừng phạt đáp trả. Moskva cũng dần siết hạn chế với đầu tư của phương Tây tại Nga.
Tháng 9/2022, Nga cấm công ty từ những quốc gia "không thân thiện", trong đó có Mỹ, thực hiện giao dịch với chứng khoán ngành năng lượng và tài chính, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Những giao dịch này khi đó cần phải được ông Putin chấp thuận.
Như Tâm (Theo Reuters, RT)