Bà Nguyễn Thị Thanh - Tổng giám đốc Công ty Mai Thanh cho biết, chiến lược của công ty là tạo giá trị kép khi đầu tư nhằm hài hòa lợi ích kinh tế, môi trường và phát triển bền vững, gắn liền kinh doanh với trách nhiệm xã hội.
“Thời gian tới nhà máy sẽ tăng công suất lên trên 10.000m3 và mở rộng cung cấp ra các xã miền hạ theo đơn nguyên thuận với tài nguyên nguồn nước phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, bà Thanh cho biết.
Theo lãnh đạo công ty, trước thực trạng khan hiếm nguồn nước sạch ở nông thôn việc có thêm nhiều nhà máy hiện đại là yêu cầu bức thiết. Là một doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình, Mai Thanh thấy để mô hình được nhân rộng hơn cần sự ủng hộ và góp sức của chính quyền địa phương, người dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Tổng giám đốc Công ty Mai Thanh. |
Dự án cấp nước sạch nông thôn tại Nam Định giai đoạn I có quy mô vốn khoảng 45 tỷ đồng do Công ty TNHH Mai Thanh đầu tư theo chủ trương xã hội hóa.
Nhà máy nước có diện tích 1,2 ha công suất 3.500 m3 mỗi ngày đảm bảo phục vụ nước cho hơn 5.000 hộ dân địa phương. Dự án sử dụng công nghệ xử lý và cung cấp nước sạch hiện đại nhập khẩu từ Mỹ và các nước châu Âu được quản lý hệ thống tự động hóa tất cả các khâu để kiểm soát trên hệ thống quản lý thông minh, tiết kiệm năng lượng SCADA. Công ty đang gấp rút lắp đặt để hoàn thành và đưa vào vào vận hành đem tới nguồn nước sạch cho xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, Nam Đình).
Do nguồn nước các sông cửa biển có nguy cơ xâm nhập mặn tại các cửa sông Ninh Cơ, sông Đáy nên Mai Thanh có kế hoạch mở rộng nhà máy để cung cấp nước sạch cho 6 xã khác trong huyện Nghĩa Hưng. Chủ trương này đã được tỉnh Nam Định chấp thuận. Giai đoạn 2020-2030 nhà máy tiếp tục đấu nối cấp nước sạch cho các xã còn lại.
Công ty TNHH Mai Thanh thành lập năm 2006 chuyên sản xuất ống nhựa tại miền Bắc. Mục tiêu của công ty là trở thành doanh nghiệp đi đầu cung cấp các sản phẩm ống nhựa an toàn nhất cho sức khỏe con người.
Các sản phẩm công ty có kích thước đa dạng; phong phú về chủng loại và tiện ích trong nhiều công trình; được dùng cho cấp thoát nước, xây dựng, các ngành công nghiệp, giao thông tưới tiêu nước trong lâm nông nghiệp…
Bà Mai Thanh cùng các kỹ sư tại dự án cấp nước sạch nông thôn. |
Hai thương hiệu ống nhựa thành công của doanh nghiệp là Phú Mỹ Tân và Tuấn Huy. Đây là những sản phẩm ống nhựa uPVC có nguyên liệu nhập của Thái Lan, TPC VINA, Nhật Bản, Hàn Quốc… sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản; Đài Loan. Sản phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cũng như theo tiêu chuẩn ISO, DIN 8074:1999; ISO 4422: 1996; TCVN 6151: 2002…
Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại các công trình khắp cả nước như:Ecopark, sân bay Đồng Nai...
Công ty đang hợp tác với một số đối tác Nhật Bản để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ống nhựa chất lượng cao không bị thôi nhiễm, bào mòn. Đây là một trong những bước đi quan trọng để Mai Thanh tiến tới mở rộng ra thị trường Lào, Myanmar, Campuchia, Malaysia…
Bà Thanh cùng các chuyên gia của chương trình CEO - Chìa khóa thành công. |
Tuy nhiên, theo bà Thanh, một trong những thách thức lớn mà Mai Thanh phải đối mặt đó là sự gia tăng của hàng nhái, hàng giả các sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ Tân và Tuấn Huy trên thị trường. Điều này không chỉ khiến uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng mà còn gây ra những hệ lụy cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Mới đây, khi tham gia chương trình CEO - Chìa khóa thành công của VTV1 (chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hoanggiamediagroup thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Novaland), lãnh đạo Mai Thanh đã nhận được chia sẻ của các chuyên gia tư vấn nhằm đẩy lùi vấn nạn hàng nhái, hàng giả.
Tiến sĩ Trần Quốc Việt - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô cho rằng, ngoài việc nâng cao năng lực cạnh tranh; truyền thông cho khách hàng, doanh nghiệp cần gắn lợi ích kinh doanh của mình với các đối tác, đặc biệt là các nhà phân phối. Ngoài ra, phải kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và có các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ thương hiệu.
Thanh Thư