Ông Nguyễn Việt Tiến còn tiếp tục phải trả lời về hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã được cơ quan điều tra xác định trong 5 sai phạm. Đó là việc ép tiến độ thi công cầu Phả Lại; trách nhiệm tại hàng loạt sai phạm của dự án quốc lộ 2, quốc lộ 10…; điều chuyển 5 ôtô tạm nhập tái xuất gây thất thoát khoảng 4 tỷ đồng thuế nhập khẩu; hỗ trợ trái nguyên tắc hơn 250 triệu đồng xây dựng chợ Văn An (Chí Linh, Hải Dương)…
Ngày làm việc đầu tiên với điều tra viên trong trại tạm giam, ông Tiến được đánh giá là có thái độ hợp tác hơn so với khi ông đang còn là thứ trưởng. Sức khỏe và tinh thần của bị can đã dần ổn định. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ông Tiến chưa thực sự thành khẩn khai báo.
Trong một diễn biến khác, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A) VKSND Tối cao Nguyễn Duy Hồng - người trực tiếp chỉ đạo phê chuẩn các quyết định tố tụng liên quan Bùi Tiến Dũng và đường dây tham nhũng ở PMU 18 - đã thôi chỉ đạo mảng kiểm sát điều tra việc chạy án của Bùi Tiến Dũng. Mới đây, Vụ trưởng Hồng thừa nhận, trước khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, Nguyễn Mậu Thôn (khai đã cầm 500 triệu đồng của Dũng để chạy án) đã làm quen với ông tại một quán ăn. Và tại một quan hệ khác, ông Hồng cũng có mối liên hệ họ hàng với bị can Nguyễn Việt Bắc (được tại ngoại, nguyên phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc).
Chiều 10/4, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, cho biết, nghi vấn về khoảng 10 phóng viên tham gia “chạy án” cho Bùi Tiến Dũng là không có cơ sở. Người bị nghi ngờ cầm tiền của Bùi Tiến Dũng để “chạy chọt” mảng báo chí có tên là Quyết “Râu” đã khai không làm việc này. Xác minh tại các tòa soạn và phóng viên liên quan, cơ quan điều tra kết luận, quá trình phóng viên đưa thông tin về vụ tiêu cực PMU 18 là khách quan, không bị thế lực bên ngoài chi phối.
Thanh Liên