![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: A.T. |
Kết quả thăm dò ý kiến tại các đoàn đại biểu QH trước khi bầu cho thấy, 64/64 đoàn đều nhất trí với đề nghị bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng. Phát biểu trước QH, ông Dũng khẳng định, sẽ đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu vì đây là bức xúc của nhân dân. "Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, xem đây là một trọng tâm công tác trong thời gian tới", người đứng đầu Chính phủ cam kết.
Ông cho rằng, điều tâm niệm của mình là học tập và kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thủ tướng tiền nhiệm, nghiêm túc giữ vững kỷ luật, kỷ cương cùng các thành viên chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí. "Chính phủ sẽ phát huy vai trò trí tuệ tập thể, nhưng sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân", tân Thủ tướng gửi thông điệp.
Giữ cương vị Phó thủ tướng khi mới 48 tuổi, ông Nguyễn Tấn Dũng được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá là một người có kinh nghiệm, được đào tạo, rèn luyện lâu năm ở Chính phủ. Trước khi được giới thiệu làm Thủ tướng, ông Dũng là Phó thủ tướng thường trực phụ trách nhiều bộ ngành quan trọng như Công an, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông Vận tải...
Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau và được kết nạp Đảng ngày 10/6/1967. Ông là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội liên tiếp hai khóa 10 và 11.
Tại Đại hội Đảng lần thứ X, ông Dũng tiếp tục trúng BCH TƯ và được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị. Trước đó, ông là Uỷ viên BCH TW Đảng các khoá liên tiếp 6, 7, 8, 9, 10, Uỷ viên BCT 3 khoá 8, 9, 10; Phó Bí thư BCS Đảng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khoá 10, 11.
Cuối buổi chiều nay, sau bài phát biểu trước QH, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình QH phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ.
Dự kiến, Chính phủ sẽ trình nhân sự thay thế người đứng đầu của 7 bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Bộ Tài Chính; Giao thông - Vận Tải, Giáo dục; Quốc phòng; Văn hoá - Thông tin; Ngoại giao và Thanh tra Chính phủ.
Việt Anh