Trao đổi bên lề lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đánh giá việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở doanh nghiệp mang tầm quan trọng, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội. "Dù vậy, về nguyên tắc đó có thực sự chỉ là điều tốt không thì chưa hẳn. Vì khi đó tất cả những doanh nghiệp tốt sẽ do khối ngoại sở hữu. Nhà đầu tư nội quay lại với công ty không tốt thì cũng chưa hẳn là điều hay”, ông Hưng chia sẻ.
![nguyen-duy-hung-2-ngoc-tran-5304-1391831](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2014/02/08/nguyen-duy-hung-2-ngoc-tran-5304-1391831801.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xcuZ7U8vvdUnt7pzjb1nQA)
Chủ tịch SSI cho rằng vấn đề phải là tìm cách thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài chứ không chỉ đơn thuần là mở room ngoại. Ảnh: Ngọc Trần
Cũng theo ông Hưng, room có thể cạn rất nhanh sau khi nới. “Bây giờ là 49%, rồi đến 70% và 99% thì cũng có ngày hết room. Vấn đề không phải là như thế nào, mà là làm thế nào để thị trường minh bạch và thu nhiều nguồn vốn đầu tư bao gồm trong và ngoài nước chứ không đơn thuần chỉ là vài công ty tốt nới room”, chủ tịch SSI nhận định.
Trước đó, đề án nới room đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình Thủ tướng từ năm 2013. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết sẽ được nâng lên 60%.
Cũng tại lễ đánh cồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cơ quan chức năng cần thực hiện đối với thị trường chứng khoán 2014. Trong đó, ông cho rằng kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh trong năm nay. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng khẳng định các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải niêm yết theo quy định.
Tường Vi