Theo ông Dưỡng, trong đơn kháng án, ông Tôn cho rằng tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử ông theo điểm c, khoản 2, điều 281 Bộ Luật hình sự (gây hậu quả nghiêm trọng) là nặng. Do vậy ông kháng án xin được tòa phúc thẩm xem xét xử theo điểm b, khoản 2 điều 281 (phạm tội nhiều lần) để giảm mức án cho ông.
![]() |
|
Bị cáo Tôn nghe tuyên án. Ảnh: Anh Đức. |
Trong đơn, ông Tôn cũng xin được tòa phúc thẩm xem xét giảm mức bồi thường mà tòa sơ thẩm đã buộc ông phải nộp cho các đơn vị và cá nhân bị hại.
Trước đó, ngày 24/3, bị cáo Mạc Kim Tôn bị tòa sơ thẩm Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra ông này cũng phải bồi thường cho Công ty Kiên Cường 122 triệu đồng, trả lại số tiền đã thu lợi bất chính từ các trường là 131 triệu đồng.
Bị cáo Trần Thị Ánh (tức Hà) cũng nộp đơn kháng án xin giảm hình phạt đã bị tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên. Ánh bị tòa sơ thẩm xử phạt 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Ánh còn phải bồi thường hơn 720 triệu đồng cho các trường và Công ty Kiên Cường.
|
Điều 281 Bộ Luật hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Gây hậu quả nghiêm trọng. |
Anh Đức
