![]() |
Ông Lê Hiếu Đằng. |
- Thưa ông, Ủy ban MTTQ TP HCM đã thực hiện những động thái gì xung quanh trường hợp ông Lê Minh Hoàng?
- Khi nhận được thông báo từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xem xét tư cách đại biểu của ông Hoàng, Ủy ban MTTQ TP HCM đã có công văn gửi 3 cơ quan Bộ Công an, Bộ Công nghiệp và EVN đề nghị làm rõ sai phạm của ông Hoàng. Vừa qua, Ủy ban MTTQ TP HCM có nhận được trả lời từ 3 cơ quan trên và xác nhận những sai phạm của ông Hoàng. Trong đó, Bộ Công an nêu rõ ông Hoàng có dấu hiệu phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau khi nhận được trả lời, Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM đã họp và đưa ra 2 ý kiến. Ủy ban MTTQ sẽ gặp ông Hoàng và đề nghị ông Hoàng từ nhiệm đại biểu Quốc hội. Số ý kiến khác cho rằng, ông Hoàng có nhiều sai phạm trong một vụ án đã khởi tố và trách nhiệm đã rõ thì phải bãi nhiệm. Ủy ban MTTQ đang thực hiện cả 2 ý trên.
- Vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM có đề nghị ông Hoàng từ nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội nhưng ông Hoàng không đồng ý. Liệu đề nghị Ủy ban MTTQ có được ông Hoàng chấp nhận?
- Nếu không từ nhiệm thì sẽ đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Hoàng. Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đang tiến hành xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 2 khả năng thực hiện các thủ tục bãi nhiệm. Thứ nhất, họp mặt lại thành phần của hội nghị hiệp thương khi giới thiệu ông Hoàng ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Thứ hai, theo đề nghị, toàn bộ thành viên của Ủy ban MTTQ sẽ phải họp lại lấy ý kiến. Cả 2 khả năng trên sẽ được thông qua bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm đối với tư cách đại biểu Lê Minh Hoàng. Cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ đã xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện. Nếu ông Hoàng không từ nhiệm sẽ tiến hành các thủ tục bãi miễn đại biểu Quốc hội trong tháng 10.
- Dư luận cho rằng, để xảy ra nhiều sai phạm mà chưa bị bắt chỉ vì ông Hoàng là đại biểu Quốc hội. Vậy ý kiến của Ủy ban MTTQ như thế nào?
- Chúng tôi vẫn chờ thái độ tự giác từ nhiệm của ông Hoàng. Hiện cơ quan điều tra vẫn "giám sát" ông Hoàng. Trong trường hợp cơ quan điều tra thấy rằng ông Hoàng có dấu hiệu phạm tội nguy hiểm cần phải bắt giữ thì có thể đề nghị VKS tối cao. VKS sẽ xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm ngưng tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Hoàng để ký lệnh bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.
- Qua vụ việc xảy ra ở Công ty Điện lực, ông có ý kiến gì về tư cách đại biểu quốc hội của ông Hoàng?
- Theo tôi, ông Hoàng không còn tư cách của một đại biểu Quốc hội nữa. Một đại biểu dân cử phải được sự tín nhiệm về đạo đức và tuân thủ luật pháp. Thế nhưng ông Hoàng đã để xảy ra quá nhiều sai phạm trong quá trình công tác tại Công ty Điện lực TP HCM. Bây giờ ông Hoàng làm sao có thể đi tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến cử tri, làm sao nói cử tri nghe nữa. Hiện đã đủ yếu tố để bãi nhiệm tư cách đại biểu nhưng do đây là lần đầu tiên xảy ra nên Ủy ban MTTQ TP HCM còn phải chờ ý kiến từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện theo đúng thủ tục.
Theo điều 56 Luật Tổ chức của Quốc hội, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định đưa ra Quốc hội bãi nhiệm hoặc cử tri nơi bầu ra đại biểu bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cử tri nơi bầu ra đại biểu Quốc hội đó. |
Việt Hoà thực hiện