Ông Dũng sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ông có thời gian dài đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng ACB và Đại Á, sau đó chuyển sang làm Phó tổng giám đốc Vietbank từ tháng 8/2017. Cách đây một năm, ông được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc ngân hàng này.

Ông Lê Huy Dũng trong lễ công bố quyết định bổ nhiệm sáng 8/3. Ảnh: Vietbank.
Vietbank đang trải qua đợt biến động nhân sự cấp cao. Ngân hàng cũng mới bổ nhiệm thêm ông Nguyễn Tiến Sỹ giữ chức phó tổng giám đốc và nâng tổng số thành viên trong ban điều hành lên 7 người.
Trước đó vào cuối tháng 2, ngân hàng này bầu ông Bùi Xuân Khu, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch thay ông Dương Ngọc Hoà - người lèo lái ngân hàng từ những ngày đầu thành lập cách đây 15 năm.
Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, năm ngoái Vietbank lãi trước thuế hơn 400 tỷ đồng. Kết quả này giảm 34% so với năm 2019 nhưng vẫn vượt mục tiêu tối thiểu ngân hàng đề ra ban đầu là 300 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 tăng 33% lên gần 92.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ gần 50.000 tỷ đồng, tăng 20%.
Phương Đông