![dung2-jpg-1368618610_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/15/dung2-jpg-1368618610.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_HSjw06puV5hdZICEYayfg)
Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 12 khóa VI diễn ra chiều nay (15/5) tại trụ sở Liên đoàn ở Hà Nội. Hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội khóa VII, thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác nhiệm kỳ VII (2013-2017), dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.
Hiện tại, có hai ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch là Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải. Hai người này đại diện cho hai quan điểm bầu Chủ tịch VFF, ông Dũng là doanh nhân làm bóng đá lâu năm, còn ông Hải là người của cơ quan quản lý Nhà nước.
Là Phó chủ tịch tài chính VFF 7 năm nay, từng đem về rất nhiều nguồn tài trợ cho bóng đá Việt Nam nhưng ông Dũng có những phát biểu được cho là khá bất ngờ, không tuyệt đối hóa thế mạnh bản thân: “Chủ tịch VFF không phải chỉ là người đi kiếm tiền. Dù rằng tiền cho bóng đá quan trọng nhưng Chủ tịch phải có tầm nhìn dài hạn, xây dựng bóng đá phát triển lên tầm cao, đảm bảo cơ sở vật chất, tổ chức các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp. Tóm lại, đó là con người rất toàn diện, không chỉ giỏi việc kiếm tiền. Người chủ tịch phải có năng lực triển khai tổ chức công việc trật tự và bài bản. Bởi kể cả có nguồn tài chính từ ngân sách và nhà tài trợ, tiền cũng phải được đổ vào bóng đá ở những khâu quan trọng nhất”.
Bóng đá Việt Nam vừa được thông qua tầm nhìn phát triển đến năm 2020. Theo ông Dũng, để thực hiện được điều này, phải có mục tiêu phát triển cụ thể trong từng năm. “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam có rồi nhưng chúng ta phải cắt lát ra theo từng năm, từ đó huy động nguồn lực để đầu tư, triển khai, thúc đẩy sự phát triển”, vị Phó chủ tịch VFF cho biết.
Ở kỳ Đại hội trước, ông Nguyễn Trọng Hỷ là ứng cử viên duy nhất để đương nhiên trở thành người chiến thắng. Tuy vậy, sự cạnh tranh diễn ra có vẻ cân bằng và căng thẳng giữa ông Dũng và ông Hải tại Đại hội VII. Dù vậy, ông Dũng khẳng định “không đặt nặng thắng thua hay bằng mọi cách làm Chủ tịch mà mục tiêu là tìm ra một người làm cho bóng đá Việt Nam tốt nhất”.
Điều kiện mới trong việc bầu Chủ tịch ở Đại hội VII bắt buộc các ứng viên phải đưa ra đề án phát triển bóng đá Việt Nam, giúp các đại biểu tham khảo, làm cơ sở cho những phiếu bầu. Ông Dũng khẳng định: “Nếu anh Lê Khánh Hải công bố chương trình phát triển bóng đá Việt Nam quá tuyệt vời, tôi xin tự nguyện làm phó cho anh ấy. Nhưng kế hoạch đó không thuyết phục, kiểu do cơ quan nhà nước ban hành, chắc chắn tôi sẽ công bố chương trình của tôi. Khi đó, Đại hội sẽ quyết định ai làm Chủ tịch”. Theo ông Dũng, không nên quyết liệt chuyện bầu vị trí Chủ tịch, mà cần xây dựng VFF mạnh toàn diện ở mọi vị trí, từ Phó chủ tịch, Tổng thư ký đến việc Ban chấp hành có sức chiến đấu chứ không chỉ tồn tại cho có.
Ông Dũng cũng tiết lộ tháng 9/2012, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ muốn giao lại chức vụ cho mình. "Thời điểm đó tôi không muốn làm Chủ tịch và nhắm một người khác là anh Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên, phân công của Nhà nước khiến kế hoạch bất thành", ứng viên Chủ tịch VFF nói.
Tại Hội nghị chiều nay, Tiểu ban nhân sự cũng báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Tiếp đó, Hội nghị thảo luận và thông qua đề xuất về thể thức bầu cử. Theo đó, 116 đại biểu (63 người có quyền bỏ phiếu) sẽ bầu 23 ủy viên Ban chấp hành, sau đó bầu Chủ tịch, bầu Phó chủ tịch. Vì thế, một trong hai ứng viên Chủ tịch VFF không trúng cử vẫn có quyền ứng cử ở các vị trí bầu cử sau đó.
23 ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VII
1. Lê Hùng Dũng (Chức vụ: Phó chủ tịch VFF khóa VI - Chủ tịch SJC và Eximbank / Chức danh được giới thiệu: Chủ tịch - Phó chủ tịch tài chính)
2. Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB HAGL / Phó chủ tịch tài chính)
3. Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch / Chủ tịch)
4. Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc trung tâm bóng đá Viettel / Ủy viên)
5. Phạm Phú Hòa (Phó tổng giám đốc VPF / Ủy viên)
6. Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CLB Đà Nẵng / Ủy viên)
7. Dương Văn Hiền (Trưởng bộ môn Đại học Xã hội và Nhân văn TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
8. Lê Nguyên Hồng (Chủ tịch CLB Quảng Nam /Ủy viên thường trực)
9. Phạm Văn Hùng (Phó giám đốc Sở Hải Phòng / Ủy viên)
10. Dương Vũ Lâm (Trưởng ban trọng tài VFF / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
11. Nguyễn Hiền Lương (Giám đốc trung tâm TDTT CAND / Ủy viên)
12. Nguyễn Văn Hiền (Phòng nghiệp vụ TDTT Đà Nẵng / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
13. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Đại học TDTT TW 2 / Ủy viên thường trực)
14. Nguyễn Hưng Thái (Phó giám đốc Sở Nam Định / Ủy viên)
15. Nguyễn Hồng Thanh (Tổng giám đốc công ty bóng đá SLNA - Chủ tịch CLB SLNA / Ủy viên)
16. Lê Văn Thành (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Động Lực / Ủy viên - Phó chủ tịch tài chính)
17. Phan Anh Tú (Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội / Phó chủ tịch chuyên môn - Phó chủ tịch truyền thông)
18. Trần Anh Tú (Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam - Chủ tịch LĐBĐ TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban futsal)
19. Trần Quốc Tuấn (Vụ trưởng Tổng cục TDTT / Tổng thư ký - Phó chủ tịch chuyên môn)
20. Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch chuyên môn)
21. Phạm Thế Triều (Phó giám đốc Sở An Giang / Ủy viên)
22. Nguyễn Lân Trung (Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch truyền thông)
23. Phạm Ngọc Viễn (Phó chủ tịch VFF khóa VI - Tổng giám đốc VPF / Ủy viên)
Thế Ngọc