Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây vừa có báo cáo gửi Thường trực UBND TP HCM về các khoản thu, chi từ thời Giám đốc ban Huỳnh Ngọc Sĩ và trợ lý Lê Quả - những nhân vật có liên quan đến nghi án hối lộ từ Công ty Tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (PCI).
Theo báo cáo, khi còn làm lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây đặt trụ sở tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP HCM, hai ông Sĩ và Lê Quả đã lấy một số phòng làm việc của Ban quản lý cho PCI thuê trong hai năm 2001-2002, với giá 5.000 USD một tháng.
Tổng cộng số tiền thu được là 80.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, thay vì nộp lại cho cơ quan theo quy định thì hai ông này đã sử dụng vào những mục đích khác.
Cụ thể, số tiền ông Quả sử dụng riêng là 350 triệu đồng. Hơn 800 triệu đồng còn lại được bồi dưỡng cho 86 nhân viên trong Ban và dùng vào những việc khác.
![]() |
Tòa nhà Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây, số 3 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, năm 2001-2002 cho Công ty PCI thuê một số phòng với giá 5.000 USD một tháng. Ảnh: Kiên Cường |
Trong khoản chia 808 triệu đồng này, ông Sĩ và ông Quả là người nhận nhiều nhất. Người đứng đầu Ban quản lý dự án là ông Sĩ nhận 52,1 triệu đồng; vị trợ lý thu được nhiều hơn: 52,9 triệu đồng. 37,6 triệu đồng khác dùng chi vào các khoản nữ công, thiếu nhi, học phí...
Sau khi vụ thu chi này được phát hiện, lãnh đạo TP HCM đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây thu hồi số tiền trên.
Tính tới ngày 16/1, số tiền thu hồi được là 789,6 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Quả đã nộp đầy đủ 400 triệu đồng gồm 350 triệu dùng vào việc riêng và gần 53 triệu được chia. Ông Sĩ cũng đã nộp lại số tiền mình được chia.
Hiện còn 406 triệu đồng vẫn chưa thu hồi được. Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây giải thích do đời sống nhân viên (đã được chia tiền) gặp nhiều khó khăn nên không thể thu hồi trong một lần, nhất là đối với những người đã nghỉ việc.
Để giải quyết, Ban quản lý cũng đã gửi công văn đến từng cá nhân để yêu cầu nộp lại tiền, đồng thời kiến nghị UBND TP HCM cho phép các nhân viên còn làm việc tại đây được truy thu bằng cách trừ vào lương hàng tháng.
Đối với nhân viên đã nghỉ việc, Ban đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ và có biện pháp xử lý để sớm thu hồi số tiền còn lại.
Chiều 11/2, hai ông Sĩ và Quả đã bị tạm giữ để điều tra. Theo thông báo của cơ quan điều tra, hai ông này có dấu hiệu hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, liên quan đến hợp đồng cho phía PCI thuê nhà để làm văn phòng.
Phan Cường