Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị bắt chiều 12/2. Ảnh: Vũ Mai |
Sau 4 tháng xác minh, đầu tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hòan tất điều tra sai phạm xảy ra tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TP HCM, liên quan hai cựu quan chức là ông Huỳnh Ngọc Sĩ (giám đốc) và Lê Quả (phó giám đốc). Theo đó, cả hai bị can đều bị đề nghị VKS truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức hình phạt cao nhất với tội danh này là 15 năm tù.
Cơ quan điều tra cho rằng, hai ông đã tự ý cho Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI, Nhật Bản) - đơn vị trúng thầu gói thầu tư vấn thiết kế đại lộ Đông Tây - thuê văn phòng làm việc tại trụ sở Ban quản lý ở số 3 Nguyễn Thị Diệu (TP HCM) mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Đến tháng 11/2002, PCI đã trả tiền thuê nhà của 16 tháng, tổng cộng 80.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Khoản này, lãnh đạo Ban quản lý dùng để tự ý chi tiêu không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để quản lý. Trong đó tiền tiếp khách không hóa đơn chứng từ là 350 triệu đồng. Khoảng 850 triệu đồng còn lại, họ chia bồi dưỡng cho gần 90 người trong Ban quản lý, người nhận nhiều nhất là ông Lê Quả (gần 54 triệu đồng), ông Sĩ hơn 52 triệu đồng.
Tháng 2, sai phạm trong việc cho PCI thuê văn phòng của hai cựu quan chức này bị phát hiện sau khi Nhật Bản đề nghị Việt Nam cùng hợp tác điều tra khi có nghi vấn PCI hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ để được chọn là nhà thầu tư vấn giám sát dự án đại lộ Đông Tây.
Về nghi án nhận hối lộ PCI, trao đổi với VnExpress.net, ông Vũ Tiến Chiến (Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng) cho biết, đầu tháng 5 cơ quan tư pháp của Việt Nam đã nhận được nhiều tài liệu từ phía Nhật Bản để phục vụ cho việc chứng minh, làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ nói trên. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để phục vụ quá trình điều tra. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nước bạn trong giải quyết vụ án. Như vậy nhiều khả năng, nếu tiếp tục bị phát hiện thêm sai phạm, ông Sĩ sẽ phải đối mặt với những tội danh mới.
Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, sau nghi án PCI được phanh phui có liên quan dự án đại lộ Đông - Tây (vốn vay ODA của Nhật Bản tại Việt Nam), Nhật Bản sẽ tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng và các hành vi lừa đảo. Các biện pháp này sẽ dẫn được áp dụng với tất cả các dự án vay ODA của Nhật Bản tại tất cả các quốc gia. Khi đó, Nhật Bản sẽ đề nghị chính phủ của các quốc gia nhận viện trợ phải đưa ra trình tự mua sắm công nghiêm ngặt và minh bạch hơn đối với các án vốn vay ODA; đồng thời củng cố các cơ chế phòng ngừa tham nhũng. |
Thu Anh