Phát biểu trong lễ khánh thành cầu vượt và hầm đường bộ Choam Chao ở thủ đô Phnom Penh ngày 31/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc tổng tuyển cử 2023 với tư cách là ứng viên thủ tướng. Tướng Hun Manet, con trai ông Hun Sen, sẽ là ứng viên dự bị của đảng Nhân dân Campuchia (CPP).
Ông Hun Sen khẳng định tướng Hun Manet là người kế nhiệm dự bị và có thể đảm nhận chức vụ của ông bất cứ lúc nào. Quyết định này nhằm phòng ngừa bất cứ vấn đề nào xảy ra sau cuộc bầu cử năm 2023.
"Phải chuẩn bị cho thế hệ dự bị, nếu không sẽ xảy ra khủng hoảng. Ví dụ đột nhiên tôi không còn nữa, ai sẽ tiếp tục? Do đó đảng CPP phải có quyết định rõ ràng", ông Hun Sen nói. "Đó là cách CPP hoạt động, chúng tôi cũng có các bước chuẩn bị khác".
Tướng Hun Manet, đang giữ chức phó tư lệnh quân đội Campuchia, được Ủy ban Trung ương CPP lựa chọn là "thủ tướng tương lai" vào cuối năm 2021.
Ông Hun Manet, 45 tuổi, là một trong 37 thành viên Ủy ban Thường vụ Trung ương CPP. Ông được bầu làm lãnh đạo đoàn thanh niên CPP vào tháng 6/2020.
Ông Hun Sen hồi tháng 12/2021 cho biết CPP đã sắp xếp nhân sự trẻ tuổi vào danh sách đảm nhận các vị trí cấp bộ trưởng thay thế những người đã trên 60 tuổi.
Danh sách dự bị đã được các lãnh đạo cấp cao của CPP, gồm chủ tịch đảng là ông Hun Sen cùng các phó chủ tịch Say Chhum, Sar Kheng, đại tướng Tea Banh cùng Men Sam An chuẩn bị và phê duyệt.
Ông Hun Sen cũng kêu gọi các đảng khác tại Campuchia tôn trọng quyết định của CPP về đề cử tướng Hun Manet làm ứng viên thủ tướng. "Hun Manet là ứng viên dự bị, đó là điều bình thường đối với mỗi đảng. Chúng tôi tôn trọng quyết định nhân sự của các đảng khác, song họ cần công nhận quyết định của CPP", ông Hun Sen nói.
Ou Chanrath, phó chủ tịch Đảng Cải cách Campuchia (CRP) đối lập, ngày 31/3 cho biết đảng của ông tôn trọng quyết định chuẩn bị người kế nhiệm của CPP, lưu ý mỗi đảng có chính sách và chiến lược riêng.
Ông Chanrath nói lựa chọn ứng viên thủ tướng dự bị là quyết định tốt, đồng thời nhận định tướng Manet sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nếu lập tức được chọn làm ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử 2023.
"Tôi nghĩ rằng ông Hun Sen ứng cử để dành thời gian cho tướng Hun Manet kế nhiệm sau này. Nếu tướng Hun Manet ra tranh cử bây giờ, ông ấy có thể gặp phải nhiều thách thức", ông Chanrath nói. "Đôi khi cử tri chưa biết một ứng viên mới và người này chưa có thành tích lớn".
Tướng Hun Manet là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự West Point của Mỹ. Ông đang được coi là ứng viên sáng giá kế nhiệm vị trí thủ tướng Campuchia khi ông Hun Sen về hưu.
Nhiều quan chức quốc hội, cảnh sát và quân đội Campuchia từng lên tiếng ủng hộ tướng Hun Manet kế nhiệm Thủ tướng Hun Sen. "Ông ấy sẽ trở thành thủ tướng vào đúng thời điểm, ông có khả năng và sự ủng hộ để trở thành lãnh đạo", phát ngôn viên quốc hội Campuchia Leng Peng nói hồi tháng 12/2021.
Nguyễn Tiến (Theo Khmer Times)