"Tôi đã quyết định sử dụng lại Facebook... sau khi Facebook từ chối đề xuất từ một nhóm người xấu và trả lại công bằng cho tôi", ông Hun Sen ngày 3/9 viết, đề cập đến Ban Giám sát của mạng xã hội.
Cựu thủ tướng cho hay Bộ Viễn thông sẽ cho phép đại diện Facebook quay lại làm việc tại Campuchia, mặc dù lệnh cấm đối với các thành viên Ban Giám sát vẫn còn.

Ông Hun Sen dự một cuộc họp ở Phnom Penh tháng 8/2022. Ảnh: AFP
Ban Giám sát Facebook từng đề nghị đình chỉ tài khoản ông Hun Sen sau khi cựu thủ tướng Campuchia hồi tháng một cảnh báo những người đối lập rằng họ sẽ phải đối mặt hành động pháp lý hoặc hậu quả khác nếu cáo buộc đảng của ông "gian lận phiếu bầu" trong cuộc bầu cử tháng 7.
Khuyến nghị trên đã gây ra phản ứng dữ dội từ ông Hun Sen. Ông sau đó cấm đại diện của Facebook lưu lại Campuchia và đưa hơn 20 thành viên Ban Giám sát vào danh sách đen.
Cựu thủ tướng rời bỏ mạng xã hội phổ biến nhất Campuchia, vô hiệu hóa tài khoản và đe dọa cấm nền tảng này.
Trang Facebook của cựu thủ tướng Campuchia, có khoảng 14 triệu người theo dõi, được kích hoạt lại vào tháng 7, nhưng trợ lý truyền thông xã hội tuyên bố đang điều hành tài khoản thay ông vào thời điểm đó.
Vũ Hoàng (Theo AFP)