Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 23/4, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết ngân hàng này và LienVietPostBank hoàn toàn độc lập.
"LienVietPostBank là con đẻ, nhưng tôi cho đi lấy chồng rồi. Sacombank là con dâu mới lấy về nên dĩ nhiên tôi quý hơn", ông Minh ví von. Ông Minh nói thêm, ông yêu quý cả hai nhưng Sacombank đang mang lại quyền lợi thiết thực nên toàn bộ công việc cũng tập trung vào đây.
Ông Minh tham gia Hội đồng quản trị Sacombank từ cuối tháng 6/2017, chưa đầy một tháng sau khi từ nhiệm ghế Chủ tịch LienVietPostBank. Trong gần 4 năm lãnh đạo Sacombank, ông Minh nhiều lần cho biết thành công lớn nhất là giúp ngân hàng tái cơ cấu sau sáp nhập Ngân hàng Phương Nam và lấy lại vị thế trước đây.

Ông Dương Công Minh trả lời chất vấn tại phiên họp thường niên sáng 23/4. Ảnh: Sacombank.
Năm ngoái Sacombank lãi sau thuế hơn 2.680 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Ngân hàng trích hơn 5.600 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng theo đề án tái cơ cấu đến 2025, nâng mức trích lập từ khi triển khai đề án này lên 52% kế hoạch. Doanh số thu hồi nợ xấu năm ngoái đạt 15.200 tỷ đồng, trong đó 8.200 tỷ đồng là các khoản nợ thuộc đề án.
Trong tờ trình gửi đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Sacombank muốn dùng hơn 2.383 tỷ đồng để trích lập các quỹ và không chia cổ tức. Lợi nhuận hợp nhất giữ lại luỹ kế gần 6.500 tỷ đồng.
Tương tự những năm trước, việc không chia cổ tức vấp phải sự phản ứng của nhiều cổ đông lâu năm. Tuy nhiên, ông Dương Công Minh cho biết chính bản thân cũng muốn chia cổ tức vì giá cổ phiếu đang tốt. Tuy nhiên, Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên chịu nhiều ràng buộc, không thể tự quyết định việc chia cổ tức mà phụ thuộc vào Ngân hàng Nhà nước.
"Hy vọng khi Sacombank trở về trạng thái bình thường thì có thể chia cổ tức, dự kiến năm sau hoặc đầu 2023", ông Minh nói.
Người đứng đầu Hội đồng quản trị Sacombank cũng bác bỏ tin đồn ngân hàng đang muốn bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Minh, việc hiện tại của Sacombank là lấy lại vị thế, hoạt động ổn định còn những chuyện khác chỉ được tính đến khi tái cơ cấu thành công.
Sacomank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng 20% lên 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn huy động đến cuối năm dự kiến tăng 6% và 9%, lần lượt đạt 533,300 tỷ đồng và 478.300 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Ngân hàng xây dựng kế hoạch dư nợ tín dụng tăng 9% lên 372.000 tỷ đồng, nhưng cho biết sẽ điều chỉnh lại phù hợp với hạn mức Ngân hàng Nhà nước cho phép và diễn biến kinh doanh năm nay.
Phương Đông