Ngày 17/2/1991, Nguyễn Văn Lắn (Lũng "đầu bò") cùng đồng bọn kéo đến khu vực cầu Lò Bún (phường 8, quận 4) cưỡng đoạt tiền của một số phụ nữ đang chơi bạc tại đây. Thanh niên địa phương, trong đó có Phạm Ngọc Cường và Huỳnh Nhật, ra nghênh chiến với nhóm của Lũng. Hai bên đánh nhau, Lũng dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay của Cường (thương tật 45%) và làm Nhật bị thương.
Gần 3 tháng sau, Công an quận 4 hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND quận truy tố Lũng với tội danh cố ý gây thương tích. Do tội danh và mức độ phạm tội của bị can vượt quá thẩm quyền nên ngày 18/5/1991 VKSND quận 4 chuyển vụ việc lên VKSND TP HCM.
Theo lời giải thích của ông Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng VKS quận 4, Viện trưởng VKSND thành phố lúc đó là ông Đặng Thế Hồng đã ký văn bản chỉ đạo nghiệp vụ. "Văn bản nêu đây là trường hợp phòng vệ, không phạm tội, yêu cầu quận 4 đình chỉ điều tra", ông Thành nói. Ông cho biết, các văn bản quy chế của ngành kiểm sát cả trước và sau thời điểm xảy ra vụ án (1991) đều thể hiện nội dung, VKS cấp dưới phải chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của cấp trên. Tuân thủ văn bản này, ngày 23/6/1991, VKSND quận 4 đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.
Mới đây, vụ án này đã được Ban chuyên án Năm Cam phục hồi điều tra vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Lúc này, ông Đặng Thế Hồng đã nghỉ hưu.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)