Theo quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam của VKSND Tối cao, giao cho ông Nguyên ngày 24/9, ông Nguyên được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp đặt tiền và tài sản. Tuy nhiên lúc này, theo luật sư Chu Khang, người bảo vệ quyền lợi của ông Nguyên, hoạt động của Techcom đã bị đình trệ do mất người điều hành. Công ty vẫn phải chịu tiền thuê kênh riêng hàng tháng trong khi không khai thác được lợi ích kinh tế từ đây.
Vụ án trộm cắp tài sản ở Techcom được khởi tố từ 23/4, 6 ngày sau khi Trần Thọ Nguyên bị bắt. Cơ quan điều tra cho rằng việc ông Nguyên sử dụng kênh Internet thuê riêng để chuyển cuộc gọi điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam là trái phép, và gây thiệt hại cho Tổng công ty Bưu chính Viễn thông 3,5 tỷ đồng.
Đầu tháng này, VKSND Tối cao đã gia hạn tạm giam ông Nguyên thêm 4 tháng để phục vụ điều tra, nhưng sau đó ông Nguyên - quốc tịch Pháp - đã xin đặt tiền và một miếng đất ở Bình Dương để được ra tù.
Nghĩa Nhân