-
13h30
Nhà sáng lập kỳ lân Acronis gặp sinh viên và startup Việt
Lần đầu tiên đến Việt Nam, Serg Bell, nhà sáng lập "kỳ lân" Acronis, startup hàng đầu về bảo mật và an ninh mạng cùng cộng sự có buổi gặp gỡ, đối thoại riêng cùng sinh viên, cộng đồng khởi nghiệp tại FPT Campus Hanoi chiều 12/4 và tại FPT Campus TP HCM chiều 14/4.
Sự kiện đồng thời được phát Livestream trên các kênh online của VnExpress và FPT.
Serg Bell. Ảnh: Acronis
Buổi trao đổi là cơ hội để giới trẻ, sinh viên, học sinh, cộng đồng startup được truyền cảm hứng về đam mê, tinh thần khởi nghiệp từ một trong những lãnh đạo công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, cùng đối thoại về những gì công nghệ đã, đang và sẽ thay đổi tương lai.
Serg Bell là doanh nhân công nghệ người Singapore có tầm ảnh hưởng. Ông là tiến sỹ khoa học máy tính, cử nhân Vật lý, thạc sĩ vật lý và kỹ thuật điện, với hơn 350 bằng sáng chế.
Sinh viên các trường đại học tham dự buổi trò chuyện của nhà sáng lập Acronis diễn ra tại Đại học FPT (Hà Nội) chiều 12/4, bên cạnh hàng nghìn người tham gia sự kiện online. Ảnh: Giang Huy
Công ty khởi nghiệp Acronis của Serg Bell thành lập năm 2003 và trở thành kỳ lân năm 2019, chuyên về bảo mật, an ninh mạng. Acronis hiện có hơn 2.000 nhân viên, với mạng lưới 5,5 triệu người dùng là gia đình 500.000 công ty, cùng 50.000 đối tác và nhà cung cấp dịch vụ tại hơn 150 quốc gia.
Không chỉ sáng lập ra Acronis, Serg Bell còn thành lập tới 20 công ty công nghệ thông tin toàn cầu, quỹ đầu tư, trung tâm khoa học và giáo dục, trong đó có Viện Công nghệ Schaffhausen (SIT) - chuyên về khoa học máy tính và phần mềm, là đối tác của Đại học quốc gia Singapore và Đại học Carnegie.
-
13h50
Sinh viên, giới khởi nghiệp mong chờ câu chuyện quốc tế từ hai nhà sáng lập
Hàng trăm sinh viên và giới khởi nghiệp đã có mặt tại Hội trường Gama của trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội) để chờ sự xuất hiện của hai nhà sáng lập. Trung Cường, sinh viên trường đại học Greenwich Việt Nam cho biết mình chờ đợi bài học kinh nghiệm từ quốc tế để học hỏi.
Buổi toạ đàm hôm nay, nhà sáng lập Serguei Beloussov sẽ nói về chủ đề: Những vấn đề của thế giới thực tại cần phần mềm tốt hơn và máy tính tốt hơn. Nhà đồng sáng lập Stanislav sau đó nói về chủ đề cách xây dựng một công ty toàn cầu.
Sau buổi chia sẻ tại Hà Nội, hai nhà sáng lập sẽ có buổi trò chuyện tại TP HCM vào ngày 14/4 với chủ đề tương lai của khoa học máy tính và sự tiến hoá của ngành phát triển phần mềm. Chương trình cũng sẽ được phát trực tiếp trên VnExpress.
Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler.
Tiến sĩ Philipp Rösler, Nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch SIT và JUB và Thành viên Hội đồng Quản trị tại Acronis cũng có mặt tại sự kiện để giao lưu cùng các bạn trẻ Việt.
-
14h05
Sinh viên cần học hỏi câu chuyện thành công của những người đi trước
Đúng 14h, chương trình bắt đầu với sự xuất hiện của ông Tạ Ngọc Cầu, Phó tổng giám đốc ĐH FPT.
Phía dưới hội trường, hàng trăm sinh viên FPT trong màu áo xanh da trời đồng loạt vẫy tay, nhiều bạn trẻ cho biết đã chuẩn bị sẵn câu hỏi dành cho diễn giả của chương trình.
Ông Tạ Ngọc Cầu. Ảnh: Giang Huy
Chia sẻ với sinh viên, ông Tạ Ngọc Cầu cho biết, trong thời gian ngắn các bạn trẻ sẽ trở thành người làm chủ tương lai, làm chủ công nghệ. Chúng ta đều biết chúng ta đang cố gắng tăng cường các chương trình giáo dục, liên quan đến công nghệ, các vấn đề khoa học mà hiện được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
ĐH FPT là một trong những trường đầu tiên đứng đầu về công nghệ với 35.000 sinh viên. "Trường luôn tìm kiếm các đối tác, tổ chức hàng đầu trên thế giới, các tập đoàn hàng đầu trên thế giới, đó là lý do hôm nay chúng ta đón các vị khách đặc biệt từ các tổ chức như Acronis... với mục đích tạo ra hệ thống giáo dục tuyệt vời, đóng góp cho sự phát triển của IT trong thời gian tới để có thể hoà nhập thế giới, đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên trẻ - những người có mối liên hệ thử thách với các tổ chức về công nghệ", ông Tạ Ngọc Cầu nói.
Cũng theo ông, sự kiện này có mục tiêu truyền cảm hứng tới sinh viên - các em được gặp mặt, trao đổi với những người có kinh nghiệm dẫn dắt IT và học hỏi những kinh nghiệm của họ để có thể áp dụng vào công việc, hãy hỏi họ những mô hình thành công, và làm sao chúng ta có thể tạo ra những mô hình khởi nghiệp thành công.
-
14h10
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: 'Cơ hội để bạn trẻ nghe những câu chuyện thực'
Tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn FPT cho rằng đây là cơ hội may mắn cho các bạn trẻ khi được giao lưu với hai nhà sáng lập unicorn Acronis.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu trực tuyến. Ảnh: Giang Huy
"Các bạn sẽ được nghe câu chuyện người thực, việc thực về ngành công nghệ phần mềm, về cách làm sao xây dựng tập đoàn hùng mạnh quy mô toàn cầu về lĩnh vực này", ông Trương Gia Bình cho biết.
Theo ông Bình, các bạn sinh viên, các bạn trẻ có cơ hội tuyệt vời so với các thế hệ trước để kiến tạo thế giới mới. "Một thế giới thực hơn thực, ảo hơn ảo, thế giới chưa từng có và đang đến". Cụ thể, đây là thế giới của Blockchain, MST, thông tin có sở hữu, minh bạch và không bị giả mạo, có thể giao dịch, mua bán.
"Nếu bạn sinh vào những năm 50 của Bill Gates, bạn sẽ có cơ hội nhìn con chip đầu tiên ra đời. Thế giới Metaverse là thế giới để các bạn sống và trực tiếp tham gia kiến tạo nó. Việt Nam sẽ là trung tâm kiến tạo thế giới mới của thế giới", ông Bình nhấn mạnh.
-
14h20
5 vấn đề thế giới đang phải đối mặt
Mở đầu bài tham luận, ông Serg Bell chia sẻ đôi điều về bản thân. Ông được sinh ra tại Liên Xô, sau đó được gửi tới một trường học nội trú chuyên về Vật lý và Toán. Sau một thời gian theo học, ông cho biết ngày càng đam mê 2 bộ môn này. Những năm 1992 đến 2000, ông Serg Bell đã có những dự án về máy tính Sunrise. Tại sự kiện, ông cho biết muốn chia sẻ một số vấn đề về thế giới hiện nay, cũng như lý do cần có những dòng máy tính tốt hơn.
Diễn giả Serg Bell tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy
Đầu tiên là vấn đề già hóa. Già hoá đang là căn bệnh mà chúng ta phải đối mặt, thứ hai là nghèo đói. Vấn đề thứ ba là về môi trường - môi trường đang không bền vững, như khói bụi, khói của các nhà máy, phương tiện giao thông... Vấn đề nữa là chiến tranh và bạo lực, cũng như không gian và những thách thức về vũ trụ.
Trước hết là vấn đề già hóa. Ông Serg Bell cho biết, số người có tuổi thọ trên 65 đang tăng, và có thể gấp đôi vào 2050 (đạt 2,1 tỷ trên toàn cầu). Hiện khoa học đang thừa nhận già hoá là một vấn đề. "Tuổi thọ tăng sẽ có sự chênh lệch về mức tiêu thụ, điều này đặt ra vấn đề là thế hệ người già cần liên tục học tập. Trong tương lai, có thể thế hệ trẻ và già ngồi học chung một lớp - điều này đặt ra cách tiếp cận cần phù hợp với lửa tuổi - đó là bài toán giáo dục chúng ta cần đối mặt trong tương lai", ông nói.
Nhà sáng lập Serg Bell của Acronis. Ảnh: Giang Huy
Về vấn đề nghèo đói, ông cho rằng nghèo đói giờ không liên quan tới bất công xã hội, chúng ta cần có cách tiếp cận khác.
Vấn đề tiếp theo là môi trường và bảo tồn thiên nhiên. "Hiện chúng ta có vấn đề ô nhiễm đất, nước, không khí... điều đó đặt ra vấn đề nâng cao nhận thức giáo dục và bảo tồn thiên nhiên. Vấn đề đặt ra không phải sự sinh tồn của bản thân mà của cả cộng đồng. chúng ta có thể giải quyết bằng tập trung vào giáo dục: giáo dục cách bảo tồn thiên nhiên, môi trường".
Vậy đâu là xu hướng công nghệ trong 5 đến 25 năm tiếp theo? Theo ông Serg Bell, hiện có 5 xu hướng: Trí tuệ tổng quát, công nghệ lượng tử, vật liệu thông minh, thực tế kết hợp và công nghệ hoá cuộc sống.
-
14h30
Ông Serg Bell đánh giá công nghệ lượng tử có tác động lớn và hỗ trợ hiệu quả cuộc sống con người với ưu điểm về hiệu suất, chi phí, đạt sự chính xác cao.
Về vật liệu thông minh, ông Serg Bell cho rằng hát triển những siêu vật liệu đang trở thành xu hướng, bao gồm nguồn vật liệu "sống", có thể tự tái cấu trúc, thích nghi, thích ứng với nhiều nền tảng, môi trường khác nhau.
Các bạn trẻ lắng nghe bài phát biểu. Ảnh: Giang Huy
Công nghệ cuộc sống cũng đang là xu hướng có cải tiến không ngừng nghỉ với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Điều này đã giúp cho việc phát minh, sáng chế ra thuốc đã rút ngắn hơn rất nhiều thông qua việc đánh giá bằng mô hình kỹ thuật số.
"Trong vòng 50 năm tới, tốc độ sản xuất thuốc sẽ được nhân đôi khi kết hợp đa ngành như sinh học, lượng tử", ông Serg Bell nhận định. Dẫn chứng thức tế là trong bối cảnh Covid-19, tốc độ tìm ra và sản xuất vaccine đã rút ngắn hơn rất nhiều so với thông thường, điều đó cho thấy vai trò của công nghệ và khoa học ra sao.
-
14h40
Kiến thức và kinh doanh song hành với nhau
Ông Serg Bell cho rằng thực tế còn nhiều vấn đề khó khăn mà công nghệ hiện nay chưa giải quyết được bằng công nghệ và công nghệ máy tính hiện nay. Giáo dục có thể làm tốt hơn rất nhiều khi kết hợp với sự tiến bộ của khoa học.
Theo ông Bell, các trường đại học lớn trên thế giới có thể tạo ra hàng nghìn tỷ USD. Ông Bell nhấn mạnh việc xây dựng bộ tiêu chí về công nghệ trong hệ thống giáo dục như giáo dục mang tính thích ứng, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến, giáo duc tăng tính tương tác hơn khi mọi người đều có thể tham gia tối đa, đồng thời môi trường cần khai phóng cởi mở, minh bạch, thể hiện tính liên ngành.
Ông Serg Bell. Ảnh: Giang Huy
"Hệ thống giáo dục của FPT cũng đang thực hiện các triết lý về giáo dục khai phóng, minh bạch như vậy", ông Bell nhận định.
Tại sự kiện, ông Serg Bell cũng giới thiệu hệ thống giáo dục SIT do Acronis phát triển. Đây là hệ sinh thái khoa học và công nghệ thế hệ mới hướng tới mục tiêu "kiến thức và kinh doanh song hành với nhau".
Hệ thống giáo dục SIT gồm hai mảng mục tiêu hoạt động phi lợi nhuận và lợi nhuận. Trong đó, hệ thống sở hữu hệ thống thành viên toàn cầu, xác định con người là trọng tâm cùng mạng lưới hợp tác rộng rãi, nhằm phát triển những phần mềm có thể xây dựng mạng lưới khắp thế giới.
Ông Bell cho biết tại Việt Nam, chỉ có 10.000 công việc liên quan đến công nghệ thông tin, tạo ra ba đến 10 tỷ USD. Để phát huy tối đa tiềm năng của ngành công nghệ này, "chúng ta cần có người tiên phong, dẫn đường bao gồm những người lãnh đạo, giám đốc điều hành, nhà khoa học... phải ngồi cùng nhau và tạo ra những tinh hoa về khoa học, cùng nghiên cứu để thay đổi cuộc sống, nâng cấp cuộc sống.
"Đó là lý do chúng tôi xây dựng những chương trình thạc sĩ về khoa học máy tính:, ông Bell cho biết.
Ngoài ra chương trình học tại hệ thống giáo dục SIT cũng được liên tục bổ sung các tiêu chí để nâng cao chất lượng cho lãnh đạo như khoa học dữ liệu, nâng cao quản lý nhân sự, liên tục học tập, sáng tạo.
-
14h45
Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển 'bùng nổ'
Tiếp theo chương trình, ông Stanislav, nhà đồng sáng lập Acronis có bài tham luận "Làm thế nào để xây dựng một công ty toàn cầu?". Mở đầu bài phát biểu, ông Stanislav cho biết, Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh, nền kinh tế đang bùng nổ. Mặc dù sự phát triển của công nghệ của Việt nam chỉ chiếm 2% GDP nhưng ông cho rằng con số này sẽ thay đổi trong thời gian tới - con số tương lai có thể là 10%.
Ông Stanislav, nhà đồng sáng lập Acronis. Ảnh: Giang Huy
Bên cạnh đó, Việt Nam là đất nước có dân số trẻ, lực lượng lao động đông đảo, trong khoảng 10 năm tới, các giải pháp hiện tại sẽ trở thành hiện thực - nền kinh tế nghìn tỷ.
Phần tiếp theo, ông Stanislav chia sẻ về các kỹ năng lãnh đạo, cũng như các chương trình học về lãnh đạo. Theo ông, người lãnh đạo cần có nhiều yếu tố, thậm chí đôi khi cần những tính cách đặc biệt, để có thể quản lý cả đội ngũ với nhiều tính cách khác nhau, đặc biệt khi không ai hoàn hảo cả. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ về điểm giống và khác nhau trong vai trò của các nhà lãnh đạo với các chức danh như: CDO, CTO, CSO, CA...
Đơn cử, CDO và CTO có nhiều điểm giống nhau, nhưng khác biệt điển hình của CTO là họ phải chịu trách nhiệm về tương lai, tầm nhìn của công ty đó về công nghệ. Điểm khác nữa ở CTO là khá cởi mở, ưa giao tiếp với các nhân sự trong công ty.
-
14h55
Cơ cấu của một công ty IT
Về cơ cấu cơ bản của công ty IT, ông Stanislav cho rằng cơ cấu phổ biến dựa trên mô hình sản xuất sản phẩm hay còn gọi là cơ cấu theo ma trận, từ sản phẩm một phát triển ra hệ thống sản phẩm hai, ba. Nhiều công ty trên thế giới cũng phát triển từ mô hình nhỏ đến mô hình lớn. Tại các quốc gia phát triển có chuyên gia IT với thu nhập cao ở vị trí quản lý.
Ông Stanislav, nhà đồng sáng lập Acronis. Ảnh: Giang Huy
Ông Stanislav cho rằng nguồn nhân lực trẻ cần có vị trí nhất định thì mới đạt được nguồn thu nhập cao. Ở Microsoft, người làm công nghệ đã giữ vị trí quản lý ở nhiều năm, thuê hàng nghìn người, có thông tin về nhân sự trong công ty của họ. Công ty cũng có một số vị trí tuyển 5-10 người song quản lý rất tốt. Khi có cách quản lý nhân sự tốt thì có thể tạo ra năng suất lớn của người lao động, từ đó thúc đẩy người lao động làm việc.
"Hệ thống giáo dục SIT có 7 ưu thế để thu hút nguồn nhân lực trẻ tài năng bao gồm chương trình, đào tạo cọn người, Chương trình tạo ra cơ hội cho các sinh viên tiếp cận công nghệ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo đáp ứng tiêu chí của công ty toàn cầu", ông Stanislav chia sẻ thêm.
-
15h10
Công thức xây dựng doanh nghiệp toàn cầu
Phần chia sẻ của các diễn giả đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn sinh viên. Trong phần Q&A, một khán giả đề nghị đại diện Acronis chia sẻ các bước quan trọng khi thành lập và xây dựng công ty toàn cầu.
Các diễn giả trong phần Q&A. Ảnh: Giang Huy
Ông Serg Bell nhấn mạnh việc hình thành ý tưởng để tạo lập nền tảng doanh nghiệp, tạo ra từng bước đi đầu tiên với quy mô phù hợp ở quy mô địa phương.
"Công thức trở thành triệu phú USD, tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ đó là chúng ta đừng quá tham vọng tạo ra công ty phần mềm toàn cầu ngay mà cần xây dựng chiến lược phát triển, quyết định mình sẽ xây dựng sản phẩm gì. Nếu là sản phẩm tuyệt vời sẽ rất thuận lợi để vươn ra quy mô toàn cầu", ông Bell nhấn mạnh.
Diễn giả cũng cho rằng các kỹ năng chuyên môn được đào tạo ở tường đại học và thạc sĩ cũng quan trọng. Việc đảm bảo chiến lược phát triển đúng hướng sẽ là nền tảng để hướng đến mục tiêu tạo ra nguồn doanh thu với đội ngũ nhân công quy mô lớn.