Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của Lê Quang Hà (42 tuổi, ở huyện Gia Lâm) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, sáng 14/8/2016, Hà đưa con trai đi chợ ở thị trấn Trâu Quỳ. Thấy anh ta trong trạng thái phê ma túy, lo ngại cho tính mạng đứa trẻ, một số người hàng xóm đã đưa đứa trẻ đi, gọi vợ anh ta đến đón.
Trong khi đó, không thấy con, Hà cho rằng bé trai bị bắt cóc nên đi tìm. Loanh quanh trong chợ, thấy một người thanh niên ngồi trên xe máy đợi bạn gái trước cửa hàng tạp hóa, Hà xông đến đòi đưa xe để đuổi theo "kẻ bắt cóc". Không được đáp ứng, Hà chửi bới, đe dọa và giật phương tiện phóng đi.
Trên đường đi, Hà còn tự cho rằng, con trai đang bị nhốt tại một bệnh viện ở quận Long Biên nên phóng xe tới, cầm 3 con dao dao khua khoắng gây náo loạn.
Tại phiên tòa, vợ của Hà cho hay gần một tháng trước khi gây ra vụ án, anh ta có sử dụng ma túy đá, ảo giác bất thường. Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét đến đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của bị hại nên giảm án xuống còn 9 tháng 16 ngày, đúng bằng thời hạn tạm giam. Hà được trả tự do tại tòa.
Việt Dũng