- Phụ huynh lo ngại rằng nếu không cho con học hè thì không theo kịp chương trình năm học mới?
- Nếu trường nào không làm đúng với tinh thần chỉ đạo của kế hoạch hè năm nay là đã vi phạm. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn sự hợp tác của phụ huynh học sinh, nhanh chóng phản ánh những trường hợp vi phạm để chúng tôi kịp thời xử lý.
Sắp tới, khi ổn định việc thi cử xong, chúng tôi sẽ bắt tay vào kiểm tra. Và dứt khoát phải yêu cầu các trường chuẩn bị tốt việc ôn tập để nâng cao kiến thức cho các em học sinh yếu...
- Có ý kiến phản ánh là một số học sinh “trái tuyến”, không đủ tiêu chuẩn vào trường điểm nhưng sau thời gian học hè lại có tên trong danh sách vào trường?
- Các phụ huynh cần phải hiểu, học luyện thi là một chuyện nhưng tuyển sinh là chuyện khác vì đề thi là do Sở GD-ĐT ra chứ không phải do trường. Vì vậy, đừng nên nghĩ rằng việc đi luyện thi là sẽ được giữ chỗ.
- Một số trường có mở lớp 1 tăng cường tiếng Anh đã tổ chức dạy trước cho các em nhỏ trong tuổi dự tuyển - vừa học xong mẫu giáo. Vậy trường hợp trên có thể gọi là học trước, học giữ chỗ?
- Việc đăng ký học thêm tiếng Anh ở các trường có tăng cường để “giữ chỗ” là không đúng, vì đề thi do sở ra chứ không phải do trường. Mục đích của việc tuyển sinh không phải để xem xét về mặt kiến thức mà chỉ là phát hiện năng khiếu. Năng khiếu đó không phải là vốn liếng tiếng Anh mà chủ yếu xem sức khỏe, sự nhanh nhẹn tháo vát, phát âm, lặp lại, nghe như thế nào… Những phụ huynh nếu thấy con mình không có năng khiếu thì không nên đổ xô vào…
- Nếu nói tuyển năng khiếu chủ yếu là kiểm tra sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khả năng phát âm thôi thì tại sao các trường lại phải tổ chức học tiếng Anh để thi tuyển?
- Đâu phải đi học những lớp đó là sẽ đậu. Nhiều phụ huynh còn cho con em đi học trước ở trường Việt – Mỹ, thế nhưng khi vào khảo sát lại rớt. Những điều như vậy không biết làm sao để thông báo cho người dân hiểu, cứ tưởng phải đi học tiếng Anh mới vào lớp tăng cường được...
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)