SP-320 được Olympus cho ra mắt hôm 26/1. Với cảm biến CCD 7,1 triệu điểm ảnh, SP-320 hoàn toàn có đủ khả năng mang đến cho người sử dụng những bức ảnh rõ nét. Ống kính có tiêu cự 38-114 mm tính theo máy dùng phim 35 mm, tương đương với độ zoom quang 3x, và độ mở f2,8-f4,9. Màn hình 2,5 inch (64 mm) có độ phân giải 115.000 pixel.
Các tuỳ chọn lấy nét của SP-320 khá phong phú. Bạn có thể chọn chế độ lấy nét tự động đa điểm thông minh iESP, tâm điểm, ma trận và, tất nhiên, chế độ lấy nét chỉnh tay.
Chế độ chụp tự động là một tuỳ chọn thuận tiện đối với cả dân nhiếp ảnh nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp. Nhưng bất kỳ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào cũng muốn có các chế độ phơi sáng chỉnh tay. Đó là lý do SP-320 có chế độ phơi sáng ưu tiên độ mở ống kính, ưu tiên tốc độ trập và chỉnh tay hoàn toàn, cùng với 25 chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn. Chế độ chụp siêu cận cảnh cho phép lấy nét đối tượng cách ống kính 2 cm. Chức năng Histogram cho phép bạn theo dõi độ phơi sáng thông qua biểu đồ ánh sáng trên màn hình LCD có kích thước đường chéo 6,4 cm.
SP-320 có thể quay video kèm âm thanh ở độ phân giải VGA, tốc độ 30 hình/giây và thời lượng chỉ phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ. Máy có bộ nhớ trong 25 MB và dùng thẻ nhớ xD-Picture. Người sử dụng có thể lưu trữ ảnh ở định dạng JPEG hoặc RAW và tải sang máy tính nhanh chóng qua cổng USB Hi-Speed AutoConnect tốc độ cao. Phần mềm biên tập ảnh đi kèm với máy là Olympus Master 1.4.
Phụ kiện đi kèm theo SP-320 khá phong phú, trong đó có ống kính chuyển đổi góc rộng TCON-17F (cho phép tăng tiêu cự chụp tele lên tới 193 mm tính theo máy dùng phim 35 mm) và bộ vỏ chống nước (cho phép chụp ở độ sâu 40 m dưới nước).
SP-320 sẽ được bán ra vào tháng 4 tới với giá bán 300 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)