![]() |
Oleg Blokhin. |
Ukraina đã không thành công tại vòng loại EURO 2004. Họ không còn cơ hội đến Bồ Đào Nha vào mùa hè năm tới, sau khi để thua ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng 6 gặp Tây Ban Nha, tuần trước.
Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ukraina, Blokhin là sự lựa chọn nhận được nhiều đồng tình hơn cả. Hợp đồng của ông có thời hạn đến 2006. Blokhin sẽ cầm quân từ trận giao hữu với Macedonia tại Kiev ngày 11/10.
![]() |
Blokhin thời còn là cầu thủ. |
Blokhin, năm nay 50 tuổi, đã có một sự nghiệp cầu thủ chói sáng. Ông thi đấu 18 mùa bóng (từ 1970 đến 1987) cho Dynamo Kiev, dưới thời HLV Valery Lobanovsky. Nổi tiếng với tốc độ, Blokhin đã giành 8 danh hiệu vô địch Liên Xô, hai Cup C2 vào các năm 1975 và 1986. Ông còn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất giải vô địch quốc gia Liên Xô, với 211 sút tung lưới đối phương trong 432 trận đấu. Ở cương vị đội tuyển quốc gia, Blokhin thi đấu 112 trận và ghi được 42 bàn thắng. Ông còn là HLV của nhiều CLB Hy Lạp, trong đó có Olympiakos, PAOK Salonika và Ionikos, sau khi đã từ giã sự nghiệp thi đấu năm 1990.
"Đây là một tin mới đối với tôi. Tôi hiểu đội tuyển quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tôi cũng biết vẫn còn phải lâu nữa đội mới lấy lại được phong độ trước đây. Tôi cũng đã chuẩn bị đối mặt với những công việc nặng nhọc để giành lại vinh quang cho Ukraina", Blokhin nói.
H. Linh (theo Reuters)