Phạm Cao Sơn vẫn là tay súng chủ lực của VN tại SEA Games 21. Ảnh: Phan Sang. |
Việc bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn ở giải bắn súng Đông Nam Á mở rộng (SEASA 2001) ngay tại sân nhà của "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan hồi đầu tháng 7 vừa qua là một cơ sở cho chiến thắng ở SEA Games 21.
Cho đến nay, đội tuyển bắn súng VN vẫn là đội góp nhiều "vàng" nhất (23 trong số 81 tấm HCV) trong 6 lần đoàn thể thao VN tham dự SEA Games. Tân trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang cũng đặt rất nhiều hy vọng vào "môn chủ lực" này. Hai môn mà VN có khả năng lấy được 10 HCV chính là bắn súng và wushu. Điều đó càng được khẳng định khi nước chủ nhà Malaysia đã chấp nhận không phá luật: tính huy chương đồng đội mỗi nội dung 3 xạ thủ (thay vì 2 như dự kiến). Bởi lẽ, sở trường của bắn súng VN ở khu vực này luôn là thế mạnh đồng đội. Trong 23 HCV đã có ở 5 kỳ SEA Games, có 14 HCV đồng đội. Ngay tại SEASA 25 vừa kể trên, 7 trong 13 tấm HCV là thành tích tập thể.
Tuy nhiên, khó khăn cho chỉ tiêu vượt ngưỡng 8 HCV của tuyển bắn súng VN chính là 4 nội dung súng trường hơi bắn mục tiêu di động (sở trường của VN và Indonesia) đã bị loại khỏi chương trình SEA Games 21. Rồi phút chót, súng ngắn ổ quay (VN giành trọn vẹn 2 HCV ở SEA Games 19) cũng bị loại ra (do không đủ đội dự). Như thế, ở trường bắn Subang (Kuala Lumpur) tháng 9 tới đây, thế mạnh của đội tuyển bắn súng VN là ở 12 nội dung bắn (24 bộ huy chương) trong trường bắn. 4 nội dung bắn đĩa bay (Trap và Skeet) mới du nhập vào Việt Nam 4 năm (chưa có trường bắn riêng, chủ yếu tập ở Trung Quốc) rõ ràng không phải là "mỏ vàng" của bắn súng VN.
Với thành tích 8 HCV, 2 HCB ở 5 nội dung thi đấu của SEASA 2001, có vẻ như phân đội súng ngắn nam đang ổn định nhất về phong độ thi đấu. Trong đó, tuyển thủ Phạm Cao Sơn thi đủ cả 5 nội dung, đoạt 8 HCV (4 của cá nhân), kế đến là Trung Hiếu, Mạnh Tường... Riêng tuyển thủ Trịnh Quốc Việt (HCV cá nhân súng ngắn bắn nhanh SEA Games 16) có vẻ như không "hợp" với trường bắn Hua Mark (Bangkok) nên phong độ không như ý. Ở phân đội súng ngắn nữ, người đạt phong độ ổn định nhất lại là Thu Vân, rồi đến Thúy Hạnh chứ không phải "cô gái vàng" SEA Games 18, Đào Minh Tâm. Phân đội súng trường nữ cũng trong tình huống tương tự. Nữ xạ thủ trẻ nhất Đàm Thu Nga có phong độ tốt hơn hai đàn chị là tuyển thủ kỳ cựu Đặng Thị Đông (5 lần dự SEA Games) và Đặng Thị Hằng. Phân đội súng trường nam chỉ giữ lại lão tướng Tấn Nam (39 tuổi) làm nòng cốt, hai tay súng trẻ mới nổi lên gần đây là Vũ Thành Hưng và Dương Anh Quân vẫn cần có thời gian để đảm bảo tâm lý thi đấu ổn định. Đây là phân đội duy nhất có thể phải thay thế tay súng số 3 trong mỗi nội dung thi.
(Theo Thể Thao TP HCM)