Tính đến ngày 30/9, OCB có tổng tài sản 70.874 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm, tổng huy động thị trường một ở mức 56.339 tỷ đồng, tương đương 85% kế hoạch, dư nợ 46.843 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng là 789 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm.
Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc OCB cho biết trong năm 2017 ngân hàng đặt mục tiêu "Chinh phục đỉnh cao" với chiến lược kinh doanh rõ ràng, phát triển an toàn bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, số hóa quy trình và tạo cộng đồng đối tác ưu đãi cho khách hàng. Nhờ vậy OCB đã đạt kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước quý IV/2017.
"Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu cao hơn để đáp ứng tốt kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư. OCB sẽ tiếp tục tăng tốc và hoàn thành tốt các chỉ số kinh doanh, tạo sự khác biệt trong năm tới", ông Tùng chia sẻ.
OCB cũng đang triển khai, hoàn thành các dự án chiến lược để chuẩn bị cho sự phát triển mạnh của toàn hệ thống phục vụ cho giai đoạn chiến lược 2018-2020, hiện thực hóa mục tiêu lọt vào top các ngân hàng tốt nhất Việt Nam.
Kết thúc năm tài chính 2016, OCB đạt kết quả khả quan với lợi nhuận 484 tỷ đồng, vượt 108% kế hoạch năm và bằng 181% cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng trưởng 29% lên 63.834 tỷ đồng, tổng dư nợ cao hơn 35% đạt 39.607 tỷ đồng, tổng huy động ở mức 46.192 tỷ đồng.
Năm 2016, OCB có lợi nhuận đứng thứ 15 trong tổng số các ngân hàng thương mại cổ phần và tỷ suất lợi nằm trong top 10 ngân hàng thương mại cổ phần, vào top 6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống.
Mới đây, OCB được Moody’s công bố mức xếp hạng cao B2, là mức cao nhất của các ngân hàng tại Việt Nam, chỉ dưới một bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia B1 của Chính phủ.
Minh Trí