KPMG (là một mạng lưới toàn cầu chuyên tư vấn cho các tổ chức tài chính) được chỉ định tư vấn cho dự án, tập trung triển khai 4 hạng mục chính: khung quản trị rủi ro, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quản trị danh mục tín dụng, quản lý nợ xấu.
Triển khai "chuyển đổi hệ thống quản lý rủi ro" giúp OCB có được mô hình quản trị tín dụng toàn diện, nâng cấp khung quản trị, bảo vệ ngân hàng trước các yếu tố rủi ro, ổn định hiệu quả công việc, hỗ trợ ban điều hành trong việc ra quyết định an toàn, hiệu quả; xem xét chi phí, lợi ích giúp cải thiện việc phân bổ nguồn lực từ khâu chọn lọc khách hàng, đánh giá, phân loại khách hàng, đến quy trình thẩm định, cấp tín dụng, quản lý khoản vay, theo dõi , thu hồi và xử lý nợ.
Với hệ thống quản lý rủi ro vững mạnh, khách hàng có thể tin tưởng tiền gửi tại OCB được quản lý chặt chẽ, đầu tư cấp vốn cho đối tượng có hồ sơ tín dụng tốt. |
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB chia sẻ: “Trong 3 năm qua, ngân hàng đã và đang có sự cải tổ mạnh mẽ, chúng tôi đã cùng BNP Paribas hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng (2011 - 2015), thực thi các chủ đề chiến lược quan trọng với kỳ vọng tạo ra bước đột phá, đưa OCB trở thành ngân hàng đa năng, dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và SMEs tại Việt Nam năm 2015. Điều này đòi hỏi phải có khung quản trị rủi ro chặt chẽ, chuyên nghiệp để đảm bảo sự an toàn cho phát triển bền vững của OCB. Đó là lý do chúng tôi quyết định triển khai dự án nâng cấp khung quản trị".
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM phát biểu: “Trong xu thế các ngân hàng đang tiết kiệm chi phí, việc OCB tập trung chú trọng vào vấn đề quản lý rủi ro chứng tỏ tầm nhìn xa cũng như khả năng đi tắt đón đầu của mình. Tôi tin tưởng, sự hợp tác giữa OCB và KPMG sẽ mở ra những bước ngoặt mới, đưa OCB trở thành ngân hàng tiên phong về chất lượng dịch vụ”.
Ông John Ditty, lãnh đạo đại diện KPMG khẳng định: “Việc lựa chọn KPMG thể hiện sự chủ động và tầm nhìn xa của OCB không chỉ trong việc tuân thủ các quy định trong nước, mà còn tiến đến thực hiện các thông lệ, chuẩn mực quản trị rủi ro đã được các ngân hàng quốc tế áp dụng. Thông qua tăng cường quản trị rủi ro, OCB sẽ nâng cao giá trị đối với các bên có lợi ích liên quan, và đóng góp vào quá trình củng cố ngành ngân hàng Việt Nam”.
(Nguồn: OCB)