![]() |
|
Ông Barack Obama. Ảnh: Reuters. |
Cuộc thăm dò dư luận do tờ Washington Post và hãng tin ABC News tiến hành cho thấy, ông Obama nhận được 48% số phiếu ủng hộ của tất cả những người đủ tuổi đi bầu, so với 42% của ông McCain. Trong khi đó, ông McCain lại dẫn trước đối thủ về sự ủng hộ của các cử tri độc lập (không ngả hẳn về Dân chủ hay Cộng hòa), những người có khả năng sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Các cử tri độc lập nhìn nhận thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain là người đáng tin cậy hơn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Về vấn đề Iraq, ông cũng nhận được sự tin tưởng hơn so với Obama và nhiều người cho rằng, bỏ phiếu cho cựu binh trong cuộc chiến Việt Nam là sự lựa chọn an toàn hơn so với vị thượng nghị sĩ da màu.
![]() |
|
Ông John McCain. Ảnh: AP. |
Cuộc thăm dò nói trên có sự tham gia của 1.125 người đủ tuổi bầu cử và họ trả lời các câu hỏi qua điện thoại từ ngày 12 đến 15/6.
Trong một diễn biến khác, cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore đã tuyên bố hậu thuẫn cho Barack Obama. Ông kêu gọi tất cả những người thuộc đảng Dân chủ hãy đoàn kết đứng phía sau Obama vì đây là người có thể mang lại thay đổi sau "8 năm dưới sự lãnh đạo yếu kém, sao lãng và thất bại".
Ông Al Gore, người từng là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ thất bại trước ông Bush năm 2000, đã không tuyên bố ủng hộ ứng viên nào trong nội bộ đảng suốt mùa bầu cử sơ bộ vừa qua. Nhưng giờ đây khi phu nhân của sếp cũ là bà Hillary Clinton đã chấm dứt chiến dịch tranh cử, ông quyết định công khai hậu thuẫn cho Obama.
Đình Chính (theo Reuters, BBC)

