![]() |
Bãi rác Sóc Vồ không được phủ bạt phía trên, cách trung tâm thị xã 3km. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Một cán bộ ở UBND phường 7 than: “Nhiều hôm phải đóng cửa phòng làm việc để tránh ruồi và mùi hôi thối tràn vào”. Còn một người dân ở đây cho biết: "Mấy tháng nay, tôi sụt 5 kg vì suốt ngày bị chóng mặt, nhức đầu. Muốn ăn cơm phải dọn trong màn vì nhìn ở đâu cũng thấy ruồi nhặng bu đầy".
Thầy Huỳnh Phước (Hiệu trưởng trường tiểu học phường 7) bức xúc: “Thày cô luôn kêu chóng mặt, nhức đầu. Học sinh mỗi khi vào lớp tay này cầm bút thì tay kia phải bịt mũi, nhưng vẫn bị nôn”.
Cuối tháng 6, sau khi đóng cửa bãi rác ở phường 5 vì quá tải, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cho di dời sang bãi rác mới ở phường 7.
Theo ông Đồng Thống Nhất (Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng): “Công ty Công trình đô thị không thực hiện đúng quy trình xử lý rác theo phương án di dời vì Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng chưa cấp kinh phí. Đây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng phát sinh mùi hôi và nước rác (do mưa) tràn ra xung quanh”. Hiện nay nước từ bãi rác Sóc Vồ đã tràn xuống ruộng lúa của dân và chảy ra kênh.
Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Thanh cho biết, Sở đã đề nghị Công ty Công trình đô thị dùng thuốc khử mùi phun xịt vào khu chứa rác để giảm thiểu mùi hôi; phun thuốc diệt ruồi, nhặng.
(Theo Tuổi Trẻ)