Các nhà khoa học cho biết sự thay đổi đó là do ô nhiễm môi trường làm gia tăng hàm lượng nitơ trong không khí. Loại chất hoá học này lại có tác dụng như phân bón làm cho cây mọc thêm nhiều nhánh hơn.
Tuy vậy, sự thay đổi này lại làm người dân Anh thích thú vì cũng như người Mỹ, họ thích những cây rậm rạp để có thể tha hồ gắn lên các đồ trang trí. Ngược lại ở lục địa châu Âu, đặc biệt là Đức, người dân lại thích trang trí đồ vật ở những khoảng giữa các tầng.
Tiến sĩ Hanke tại Đại học Cambridge, Anh, cho biết các trang trại đang thải vào không khí những hoá chất nitơ bắt nguồn từ phân hoá học và chất thải động vật. Lợn và gà là 2 thủ phạm chính. Điều này giải thích việc những cây thông có hình dạng bất thường mọc nhiều ở những khu vực bị ô nhiễm.
Minh Thi (theo Ananova)