Làm việc với tỉnh Thanh Hóa hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chỉ rõ nguyên nhân dịch tai xanh bùng phát dữ dội là hệ thống giám sát dịch của cán bộ thú y cơ sở còn yếu. Từ cuối tháng 3, dịch đã xảy ra trên địa bàn Thiệu Hoá và Triệu Sơn, nhưng dân âm thầm bán lợn dịch và khi lợn chết lại vứt bừa bãi, khi dịch lan nhanh mới khai báo để được hỗ trợ.
Đến kiểm tra các hố chôn lợn ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Bộ trưởng Phát ghi nhận những hố chôn này đã bốc mùi hôi thối, nếu không kịp thời xử lý thì hậu quả về môi trường sẽ rất trầm trọng. Hiện với số lượng lợn phải tiêu hủy quá lớn, Thanh Hóa đang rất thiếu hóa chất xử lý môi trường. Tỉnh đã đề nghị Bộ cung cấp 40.000 lít hóa chất nhưng mới được đáp ứng 10.000 tấn lít.
![]() |
|
Những hố chôn lợp nếu không được xử lý sẽ là nguồn gieo rắc bệnh tật cho con người. Ảnh: Đại Huệ. |
Đến tối 9/4, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 225 xã của 13 huyện có dịch tai xanh gồm: Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định, Đông Sơn, Hậu Lộc, Nông Cống, Như Thanh, Hoằng Hoá, thành phố Thanh Hoá và thị xã Sầm Sơn. Tổng số lợn nhiễm dịch tai xanh 70.000 con, trong đó đã tiêu huỷ 65.000.
Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan trong việc để dịch lây lan nhanh. Ông Lại Văn Lưu (cán bộ Trạm thú y huyện Yên Đình) và Thiều Quang Thọ (cán bộ Trạm thú y huyện Như Thanh) đã bị kỷ luật vì để một số xe tải lọt qua các chốt kiểm dịch do hai ông phụ trách.
Tại Hà Tĩnh, dịch tai xanh đã xuất hiện ở 50 phường xã của 4 huyện, thành phố gồm: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và Can Lộc. Tổng số lợn mắc dịch bệnh 12.000 con, tổng tiêu huỷ trên 10.000.
Ngày 8/4, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy. Theo đó, mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy được điều chỉnh từ 10.000 đồng một kg lợn hơi lên 15.000 đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 12.000 đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 3.000 đồng).
Tại Nghệ An, đến sáng nay, dịch từ 2 xã của huyện Diễn Châu đã lan ra 4 xã của huyện Yên Thành làm 800 lợn mắc bệnh. Chi cục thú y Nghệ An đã tiến hành tiêu huỷ 710 lợn ốm, chết. Trong khí đó, tại thị trấn huyện Yên Thành và Diễn Châu người dân vẫn lén lút giết mổ, bán lợn thịt không kiểm dịch.
Đại Huệ
