Chiếc M200G, do tập đoàn Moller International, bang California, Mỹ, sản xuất, được hỗ trợ bởi 8 động cơ quay tuy nhỏ nhưng rất mạnh mẽ.
![]() |
Chiếc M200G bay thử nghiệm. Ảnh: LiveScience. |
Phát ngôn viên của Moller giải thích, chiếc tàu lượn này có thể chở đến 113 kg cân nặng và được giữ thăng bằng qua hệ thống máy tính. Người lái sẽ sử dụng một cần điều khiển để lái và điều chỉnh độ cao bằng một cái đòn bẩy.
Độ cao tối đa 3 mét được ngầm định bởi hệ thống máy tính. Thực ra nó có thể bay cao hơn, song khi đó sẽ cần đến bằng lái máy bay.
Ngoài việc dùng gas, hệ thống động cơ của tàu lượn có thể sử dụng hỗn hợp ethanol và nước, sinh ra rất ít chất thải. Điều bất lợi nhất là sự tiêu hao nhiên liệu. Với tốc độ tối đa khoảng 80 km/giờ, nó thể lượn trong khoảng 1 giờ, và tiêu thụ hết 150 lít nhiên liệu.
Chiếc xe cũng phát ra tiếng ồn 85 dexibel, và dự kiến sẽ được lắp thêm bộ giảm thanh để kéo độ ồn xuống tới mức 65 dexibel.
Công ty dự kiến xây dựng 6 mô hình mẫu trong 12 tháng tới, và sau đó sản xuất khoảng 40 chiếc trong 12 tháng tiếp theo. Năm kế đó sẽ nâng sản lượng lên 200 hoặc 250 chiếc. Giá 90.000 đôla không bao gồm các lựa chọn khác như túi khí hay radio.
T. An (theo LiveScience)