Theo Ivan Greenberg, Giám đốc marketing của Samsung, bằng cách ghi dữ liệu lên bộ nhớ flash, ổ cứng sẽ không cần cơ chế quay, tiết kiệm năng lượng và khoảng trống lưu trữ, đồng thời tăng nhanh thời gian khởi động máy tính.
Loại ổ mới của Samsung được thiết kế cho máy tính di động dùng hệ điều hành thế hệ mới Longhorn của Microsoft. Bí quyết công nghệ ở đây là một chip nhớ dạng flash dung lượng 1 GB thuộc dòng sản phẩm OneNAND của Samsung. Dữ liệu đầu vào được ghi trực tiếp lên chip này. Khi bộ nhớ flash này đã đầy, ổ cứng bắt đầu quay, nhận dữ liệu, ghi lại và rồi trở về trạng thái nghỉ.
Các loại ổ cứng thông thường luôn ở trạng thái quay. Motor để vận hành cơ chế quay đó cộng với màn hình LCD chính là 2 yếu tố tiêu thụ điện năng lớn nhất trên laptop. Ổ lai flash, ngược lại, sẽ rất ít quay, chỉ 30-45 giây với chu kỳ nửa tiếng một lần. Samsung đang phấn đấu kéo dài chu kỳ nghỉ nói trên lên 1 tiếng/lần. “Ổ cứng truyền thống tiêu tốn 10-15% điện năng ở pin máy tính xách tay”, Ivan Greenberg nói. “Vì thế trên lý thuyết, trong một máy tính xách tay có thời lượng pin 4 tiếng, ổ cứng lai có thể kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng 36 phút”.
OneNAND là một dòng sản phẩm chip nhớ khá mới của Samsung, sử dụng một số đặc điểm kỹ thuật tương tự như dạng bộ nhớ NAND flash, chẳng hạn như mật độ dữ liệu cao và tốc độ ghi nhanh. Một công nghệ khác với tốc độ truy hồi dữ liệu cũng rất nhanh là NOR. Hai nhà sản xuất hàng đầu về NOR là Intel và Spansion cũng đang tích cực phát triển các sản phẩm ổ lưu trữ dạng lai như của Samsung.
Những sản phẩm laptop đầu tiên sử dụng loại ổ cứng này dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối năm 2006.
Phan Khương (theo InfoWorld, CNet)