![]() |
Trứng chuột. |
Izuho Hatada, Đại học Gunma, thành phố Maebashi (Nhật), cùng các cộng sự đã tách những buồng trứng khỏi một thai chuột 12 ngày tuổi, và nuôi trong các đĩa thí nghiệm. Trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo, những quả trứng chưa trưởng thành tiếp tục phát triển. Sau 28 ngày, ADN trong nhân trứng đã sẵn sàng cho việc thụ tinh, nhưng phần còn lại của tế bào trứng thì chưa. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã chuyển mỗi nhân này vào trong một trứng chuột trưởng thành (đã bị bỏ nhân trước đó), rồi cho thụ tinh. Trứng sau đó được cấy vào tử cung của các bà mẹ thay thế. Kết quả là một thế hệ con khỏe mạnh ra đời.
Các nhà nghiên cứu hy vọng kỹ thuật này một ngày nào đó sẽ giúp duy trì khả năng sinh sản cho những người phụ nữ và các bé gái phải trải qua các biện pháp hóa trị và xạ trị (chẳng hạn khi chữa bệnh ung thư). Đầu tiên, người ta tách một buồng trứng ra khỏi bệnh nhân trước khi áp dụng các liệu pháp độc hại trên. Tiếp đó, từ buồng trứng này, họ sẽ nhân nuôi ra những quả trứng hoàn chỉnh, mà không cần cấy lại cả buồng vào cơ thể bệnh nhân.
Phương pháp này ưu điểm hơn phương pháp đông lạnh trứng ở chỗ, nó có thể áp dụng với cả các bé gái (có buồng trứng chưa trưởng thành). Trong khi phương pháp đông lạnh hiện dùng chỉ có thể thực hiện trên những phụ nữ đã có buồng trứng thành thục.
Mặt khác, kỹ thuật này giúp tạo ra nhiều trứng hơn so với số lượng mà một động vật có thể sản ra. Vì thế, nó sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chương trình sinh sản động vật quý hiếm hay động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Theo các nhà nghiên cứu, động vật có vú tạo ra hàng triệu trứng trước khi sinh sản, nhưng chỉ vài nghìn trong số đó có thể trưởng thành. Chúng đã phải qua quá trình biến đổi rất phức tạp: Trong quá trình chuẩn bị để phát triển hoàn chỉnh, chúng “bật”, “tắt” rất nhiều gene. Lo ngại của các nhà khoa học là liệu trong môi trường dinh dưỡng ngoài cơ thể, quá trình biến đổi này có diễn ra bình thường hay không.
Dù sao, ông Hatada cho biết, còn cần 5 năm nữa mới có thể áp dụng kỹ thuật “nuôi trứng ngoài cơ thể” trên người.
B.H. (theo Nature)