Tối qua nước sông Sài Gòn bất ngờ dâng cao, làm đổ sập bờ bao khoảng một mét trong quán ăn ở khu dân cư Bình Quới. Nước sông tràn vào trong bếp và sân. Trưa nay, chủ quán huy động người đắp cao bờ kè hạn chế lũ tiếp tục tràn vào.
Khu vực Bình Quới nằm ở bán đảo Thanh Đa, cách trung tâm TP HCM khoảng 5 km. Bao quanh là kênh rạch và sông Sài Gòn nên khu vực thường xuyên bị tác động bởi triều cường.
Tối qua nước sông Sài Gòn bất ngờ dâng cao, làm đổ sập bờ bao khoảng một mét trong quán ăn ở khu dân cư Bình Quới. Nước sông tràn vào trong bếp và sân. Trưa nay, chủ quán huy động người đắp cao bờ kè hạn chế lũ tiếp tục tràn vào.
Khu vực Bình Quới nằm ở bán đảo Thanh Đa, cách trung tâm TP HCM khoảng 5 km. Bao quanh là kênh rạch và sông Sài Gòn nên khu vực thường xuyên bị tác động bởi triều cường.
Nước chảy vào khu bếp quán ăn, một số sọt nhựa, bàn ghế nổi bồng bềnh.

Ở gần đó, bà Phạm Thị Phương (62 tuổi) cho biết, tình trạng ngập đã diễn ra ba ngày nay, nên gia đình phải kê cao bàn ghế, tủ giường.
Ở gần đó, bà Phạm Thị Phương (62 tuổi) cho biết, tình trạng ngập đã diễn ra ba ngày nay, nên gia đình phải kê cao bàn ghế, tủ giường.
Nước tràn vào phòng ngủ gia đình bà Phương. Nhiều đồ đạc chỉ kê tạm, chờ nước rút.

Nhiều hộ chờ nước rút dần, vừa đắp cát chắn trước nhà, tát nước và dọn bùn sình ra ngoài.
Để thoát nước, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động hai máy bơm từ các vùng trũng của khu dân cư ra ngoài sông.
Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư phường Bình Quới, cho biết triều cường cao nhất trong nhiều năm qua tại khu vực khiến nhiều căn nhà ngập sâu. Chính quyền rà soát phát hiện nhiều vết nứt trên bờ kè nên báo với thành phố có phương án hỗ trợ khẩn cấp. Địa phương huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc.
Dọc đường Bình Quới, người dân dùng bao cát ngăn triều cường tránh nước vào nhà.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết đợt triều cường vào chiều qua và sáng nay đo tại trạm Phú An (Bến Bạch Đằng, quận 1 cũ) là 1,77 m, bằng mức lịch sử năm 2019. Hôm nay triều cường cao 1,75 m, giảm dần trong mấy ngày tới.
Ngoài Bình Quới, triều cường gây ngập ở đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), quốc lộ 50, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè cũ) và khu dân cư Thảo Điền...
Dọc đường Bình Quới, người dân dùng bao cát ngăn triều cường tránh nước vào nhà.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết đợt triều cường vào chiều qua và sáng nay đo tại trạm Phú An (Bến Bạch Đằng, quận 1 cũ) là 1,77 m, bằng mức lịch sử năm 2019. Hôm nay triều cường cao 1,75 m, giảm dần trong mấy ngày tới.
Ngoài Bình Quới, triều cường gây ngập ở đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), quốc lộ 50, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè cũ) và khu dân cư Thảo Điền...
Đình Văn - Thanh Tùng