![Nước màu đỏ đục trên sông La đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ chiều 13/7. Ảnh: Đức Hùng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/13/nuoc-doi-mua-2987-1594630617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eneYjt53cTAYORguS6qeEQ)
Nước màu đỏ đục trên sông La đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ chiều 13/7. Ảnh: Đức Hùng
Hiện tượng này xuất hiện từ cuối năm 2019 trên sông La, Ngàn Sâu đoạn qua các xã Đức Lạng, Bùi La Nhân, Tùng Ảnh, Tùng Châu, Trường Sơn... Ban đầu nước có màu đỏ nhạt, từ tháng 3/2020 đến nay nước trên hai con sông đỏ đục hơn.
Sự cố khiến hàng nghìn hộ dân ở huyện Đức Thọ gặp khó về nước sinh hoạt. Một số nhà máy nước trên địa bàn thường lấy nước sông La, Ngàn Sâu xử lý bán cho dân. Khi nước đổi màu đỏ đục, nhà máy phải thau rửa bể lọc, tăng hóa chất xử lý song nước cấp đến nhà dân vẫn có màu vàng. Nhà máy đang tạm ngừng cấp nước, chờ chính quyền lấy mẫu kiểm tra mới quyết định tiếp.
"Đầu tháng 7 đến nay, nước sông La có thời điểm đỏ đục rất đậm. Nhiều gia đình trong xã lo lắng vì thiếu nước nấu ăn, phải đi hơn 20 km sang xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An mua nước về dùng", ông Trần Hữu Phúc, 52 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ nói.
![Nước tại cửa xả đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang sáng 13/7. Ảnh: Đức Hùng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/13/nuoc-doi-mau-1-5430-1594630617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=79gn_xnhhXHwpKpoVcc5Sw)
Nước tại cửa xả đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang sáng 13/7. Ảnh: Đức Hùng
Theo Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, ông Võ Công Hàm, hàng chục nghìn người dân ở huyện Đức Thọ dùng nước sinh hoạt xử lý từ sông La, việc nguồn nước trên sông chuyển màu đỏ khiến bà con lo lắng. Vừa qua, tại các cuộc họp, cử tri nhiều lần phản ánh lên HĐND các cấp xã, huyện, tỉnh đề nghị nhà chức trách xử lý song chưa có kết quả.
Đầu tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa và quan sát nguồn nước trên nhiều tuyến sông chảy qua các huyện Vũ Quang, Đức Thọ và Hương Sơn, nhận định nguyên nhân là nguồn nước nhiễm sắt ở đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang).
Theo nhà chức trách, nước tại hệ thống đập Ngàn Trươi - Cẩm Trang chuyển màu đỏ đục từ năm 2019 đến nay chưa được khắc phục. Do tầng đáy lòng hồ đập Ngàn Trươi có thành phần sắt sa khoáng, xác thực vật đang phân hủy. Nước từ đập dâng sau đó chảy ra sông Ngàn Sâu rồi hòa vào sông La gây nên hiện tượng đổi màu trên.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều tiết chế độ xả nước từ đập dâng Ngàn Trươi ra sông và hệ thống kênh dẫn hợp lý trong thời gian chờ khắc phục ô nhiễm lòng hồ.
![Vị trí các nhánh sông nối với đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Ảnh: Google Maps;](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/13/109307919-2401280483509181-886-7330-5238-1594634224.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZHbtw8Q5Sv-Ti5-4AyvdiQ)
Vị trí các nhánh sông nối với đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Ảnh: Google Maps.
Đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đóng ở huyện Vũ Quang có diện tích lưu vực 408 km2, dung tích chứa hơn 930 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 9.160 tỷ đồng. Đây là đập dâng lớn thứ ba cả nước, đỉnh đập đất cao trên 60 m.
Nước từ đập dâng chảy ra sông Ngàn Sâu đổ về bến Tam Soa hợp với sông La tại huyện Đức Thọ và sông Ngàn Phố ở Hương Sơn. Tại đây, một nhánh chảy xuôi về Sông La, nhánh còn lại ngược lên Ngàn Phố. Hiện nước ở sông Ngàn Phố đoạn qua huyện Hương Sơn vẫn trong xanh, không có dấu hiệu đổi màu đỏ đục.