Đến trung tuần tháng 7, mực nước tại Tân Châu có khả năng đạt mức 2,6 m và Châu Đốc là 2,3 m.
Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho rằng, mực nước cao như hiện nay là phù hợp quy luật chung hằng năm và chưa ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu cũng như sinh hoạt của nông dân. Bởi vì gọi là lũ thì mực nước phải cao hơn 3 m, còn như hiện nay chỉ mới là mùa nước nổi.
Ông Đức cũng khẳng định hiện chưa có cơ sở nào để cảnh báo mùa lũ năm 2002. Tuy nhiên, dựa vào các thông số đo được đến thời điểm hiện nay và so với cùng kỳ năm 2001 thì diễn biến đầu mùa lũ 2002 cơ bản giống năm trước. Còn vài tháng tới, tình hình lũ diễn biến phức tạp như thế nào thì khó có thể dự báo một cách chính xác được.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)