![]() |
Ảnh: tonya. |
Các tế bào gốc này được lấy từ màng ối của thai phụ, do đó tránh được việc phải phá hủy phôi thai, một hành động vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Phát hiện này đã tạo cơ hội cho việc đẩy mạnh nghiên cứu tế bào gốc phục vụ công tác chữa bệnh cho người.
Thí nghiệm ban đầu trên chuột cho thấy, rất nhiều tế bào được tạo ra có chức năng như mô bình thường và thậm chí còn giúp phục hồi một số chức năng ở con chuột bị tổn thương não. Tiến sĩ Anthony Atala, Giám đốc Viện Y học phục hồi chức năng thuộc Đại học Tổng hợp Wake Forestt ở bang Bắc North Carolina, hy vọng các tế bào này sẽ là "nguồn tài nguyên" quý giá cho việc phục hồi mô và các cơ quan nội tạng của con người.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Atala đã phải mất 7 năm mới xác định được liệu các tế bào tách từ màng ối của bào thai có giống những tế bào thực sự hay không, để có thể "nhân bản" hàng loạt nhằm cung cấp cho những bệnh nhân cần thay ghép nội tạng. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, các nhà nghiên cứu của Viện Wake Forestt và trường Y Harvard đã có thể "điều khiển" được các tế bào gốc để tạo ra các tế bào cơ, xương, mỡ, mạch máu, thần kinh và gan.
Họ có thể lấy các tế bào gốc mà không làm tổn hại cho người mẹ hay bào thai. Một trong những yếu tố đầy hứa hẹn của nghiên cứu này là một số ADN của các tế bào gốc có nhiễm sắc thể Y - nghĩa là chúng xuất phát từ thai nhi chứ không phải từ người mẹ.
Từ phát hiện này, tiến sĩ George Daley, chuyên gia nghiên cứu tế bào gốc của Đại học Harvard, cho rằng một ngày nào đó, người ta có thể ướp lạnh các tế bào gốc lấy từ màng ối của người mẹ mang thai để sử dụng trong tương lai nếu con cái họ phải thay các cơ quan nội tạng, mà không lo bị đào thải trong quá trình cấy ghép.
Các tế bào phôi ở người, được hình thành ngay trong những ngày đầu sau khi thụ thai, có khả năng "biến" thành bất kỳ tế bào gốc "nhân tạo" nào trong số hơn 220 loại tế bào cấu tạo nên cơ thể người. Giới nghiên cứu hy vọng có thể sử dụng những tế bào ban đầu để khôi phục các cơ quan bị tổn thương.
Tuy nhiên, nhiều người phản đối việc phá hủy phôi thai vì bất kỳ lý do nào. Từ năm 2001, Chính phủ Mỹ đã hạn chế nghiêm ngặt việc bổ sung ngân sách liên bang cho công tác nghiên cứu tế bào gốc. Do đó, nhiều nhà khoa học hàng đầu đã chuyển sang nghiên cứu các nguồn cung cấp tế bào gốc khác.
(Theo TTXVN)