Người gửi: Nguyễn Thiện Trường
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Giá cước điện thoại của Việt nam
Tôi đã đi một số nước cả châu Á và châu Âu. Đúng là cước điện thoại của Việt Nam là đắt nhất trong khi thu nhập của người dân trong nước rất thấp. Điều này là bất công xuất phát từ cơ chế gần như độc quyền của ngành bưu chính viễn thông (BCVT). Nhưng thật tiếc, như ý kiến của đại bộ phận nhân dân, thì số tiền thu được đó sẽ không về tận tay nhà nước mà bị "rơi vãi" khá nhiều.
Cùng là doanh nghiệp nhà nước, nhưng ngành BCVT thì có thu nhập, lương, thưởng... rất cao. Điều này không phải là do kinh doanh giỏi mà là do cơ chế của nhà nước ta.
Đôi khi người ta cố tình ngộ nhận sự phát đạt đó của ngành BCVT đã mang lại lợi ích lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Nhưng thật đáng tiếc, trên góc độ vĩ mô thì điều đó đã kìm hãm sự phát triển của các ngành nghề khác vì chi phí tại các khu vực đó tăng lên nhiều. Đó là chưa kể đến sự "ngần ngừ" của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà chi phí viễn thông của ta quá cao. Ai cũng phàn nàn. Là người dân, chúng tôi không thể hiểu nổi là tại sao chúng ta lại cứ duy trì điều ấy?
Vậy xét trên tổng thể là chúng ta đang mất đấy chứ. Thiết nghĩ cần phải thay đổi cơ chế này để đem lại sự công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế xã hội và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của đất nước Việt Nam ta. Đây là những suy nghĩ rất tâm huyết của chúng tôi.