Quốc kỳ của Cộng hòa Czech có tỷ lệ 2:3, được chia làm ba phần. Phần tam giác ở gần cán cờ màu xanh dương, phần còn lại được chia đều làm hai, một nửa phía trên có màu trắng, phía dưới là màu đỏ.

Quốc kỳ Cộng hòa Czech. Ảnh: Pinterest
Theo World Atlas, màu trắng và màu đỏ trên quốc kỳ Cộng hòa Czech là hai màu sắc của lá cờ Bohemia xưa (vùng phía tây Czech ngày nay). Còn tam giác màu xanh lam tượng trưng cho xứ Moravia (vùng phía đông) được thêm vào năm 1920 để phân biệt với lá cờ của đất nước láng giềng Ba Lan. Lá cờ ba màu này được công nhận là quốc kỳ của Tiệp Khắc vào năm 1920.
Năm 1993, Cộng hòa Czech và Slovakia tách ra thành hai quốc gia riêng biệt từ Tiệp Khắc. Theo Britannica, mặc dù cả hai bên hứa không sử dụng các biểu tượng của Tiệp Khắc cũ, Cộng hòa Czech vẫn sử dụng lá cờ ba màu làm quốc kỳ chính thức trong khi Slovakia chuyển sang dùng lá cờ mới.
Câu 3: Thủ đô của Cộng hòa Czech là thành phố nào?