Theo World Atlas, hiến pháp của Tây Ban Nha mô tả chi tiết thiết kế của quốc kỳ nước này. Đó là lá cờ hình chữ nhật nằm ngang, gồm ba dải màu, trên cùng và dưới là dải màu đỏ và ở giữa là dải màu vàng, trong đó dải màu vàng có bề rộng gấp đôi mỗi dải đỏ. Hình ảnh quốc huy Tây Ban Nha được đặt lệch phía lề trái của lá cờ, bên trong dải màu vàng.
Quốc kỳ Tây Ban Nha. Ảnh: Flag Shop
Thiết kế lá cờ hiện tại của Tây Ban Nha được dựa trên lá cờ hải quân của vương quốc này, xuất hiện từ năm 1785.
Có nhiều truyền thuyết được kể nhằm giải thích cho ý nghĩa màu sắc trên quốc kỳ Tây Ban Nha. Một truyền thuyết nói rằng màu đỏ và vàng được chọn để tôn vinh truyền thống đấu bò nổi tiếng, trong đó màu đỏ tượng trưng cho máu của những con bò còn màu vàng tượng trưng cho cát trong đấu trường. Một truyền thuyết khác lại cho rằng màu vàng được chọn để đại diện cho Mặt Trời trong khi màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu của người Tây Ban Nha.
Câu 5: Tây Ban Nha đã bao nhiêu lần vô địch World Cup?