Lesotho nổi tiếng là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới nằm ở độ cao hoàn toàn trên 1.000 m so với mực nước biển. Theo Just Fun Facts, hơn 80% lãnh thổ đất nước nằm trên 1.800 m.
Điểm thấp nhất ở Lesotho là 1.400 m, vẫn cao nhất khi so với điểm thấp nhất của bất kỳ quốc gia nào khác. Núi Thabana Ntlenyana (tên gọi có nghĩa "ngọn núi nhỏ xinh đẹp") là điểm cao nhất Lesotho và là ngọn núi cao nhất khu vực Nam Phi, với độ cao 3.482 m trên mực nước biển.
Travelling Chilli thông tin, Lesotho được mệnh danh là "vương quốc núi", bởi gần hai phần ba lãnh thổ là các ngọn núi (2.200-3.000 m). Khi lái xe dọc đất nước, bạn sẽ thấy cảnh tượng núi non trùng điệp, hình thù rất đa dạng.

Con đường với núi non bao quanh ở Lesotho. Ảnh: Travelling Chilli
Lesotho sở hữu quán rượu cao nhất châu Phi, ở độ cao 2.874 m so với mực nước biển. Nó nằm ngay tại biên giới với Nam Phi, là điểm cuối của đèo Sani (Sani Pass).
Rừng chiếm chưa đến 1% diện tích đất ở Lesotho. Quốc gia trong lòng Cộng hòa Nam Phi được xem là vùng đất của bầu trời trong xanh và có hơn 300 ngày nắng mỗi năm. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí cao, khí hậu Lesotho lạnh hơn hầu hết khu vực khác có cùng vĩ độ.
Câu 3: Quốc kỳ hiện tại của Lesotho có hình gì ở chính giữa?