Trong văn hóa nhiều nơi, cỏ bốn lá, chân thỏ hay vó ngựa tượng trưng cho sự may mắn. Australia cũng được thế giới biết đến với biệt danh ý nghĩa như vậy.
Nguồn gốc của biệt danh xuất phát từ một buổi tối năm 1964, khi tác giả người Australia Donald Horne viết đánh giá về xã hội và bắt đầu đoạn văn bằng câu “Australia là một đất nước may mắn, vận hành bởi dân thường - những người cùng chia sẻ may mắn đó”. Cụm từ “đất nước may mắn” được lấy làm tựa sách và đi vào lịch sử.

Biệt danh "đất nước may mắn" của Australia bắt nguồn từ một cuốn sách. Ảnh: Wikipedia
Theo ngữ cảnh cuốn sách, biệt danh này mang tính tiêu cực, châm biếm. Horne muốn nói việc vươn tới quyền lực và thịnh vượng của Australia gần như dựa hoàn toàn may mắn thay vì sức mạnh chính trị hay hệ thống kinh tế.
Tuy nhiên, hiện “đất nước may mắn” thường được dùng theo nghĩa tốt đẹp, hàm ý Australia được thiên nhiên ban tặng khí hậu tốt lành, các mỏ vàng cùng nhiều nguồn tài nguyên phong phú khác, thậm chí may mắn ở khía cạnh lịch sử hay thời kỳ bùng nổ kinh tế…
Câu 3: "Mảnh đất của dải mây trắng dài" chỉ đất nước nào?