Theo The Culture Trip, khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey) và Bóng vợt (Lacrosse) được coi là hai môn thể thao quốc gia của Canada, trong đó bóng vợt là môn chính thức mùa hè và khúc côn cầu là môn thể thao mùa đông.
Khúc côn cầu trên băng được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1850. Môn thể thao đối kháng này nhanh chóng trở nên phổ biến, đặc biệt ở khu vực Bắc Mỹ.

Vận động viên khúc côn cầu trên băng Canada trong trận đấu với Thụy Sĩ vào tháng 2/2018. Ảnh: Global News
Ở mỗi trận thi đấu, mỗi đội có tối đa 20 người được đăng ký, trong đó có hai thủ môn. Khi thi đấu, mỗi đội có 6 vận động viên trên sân. Họ sẽ mặc đồ bảo hộ ở đầu, vai, găng tay. Riêng thủ môn có đeo bảo vệ ở ống quyển.
Tốc độ thi đấu khúc côn cầu trên băng rất cao. Có một miếng cao su cứng gọi là bóng tuyết và hai đội sẽ dùng gậy để đánh bóng về phía khung thành đối phương. Một trận đấu sẽ gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 15 phút.
Khác với khúc côn cầu trên cỏ, môn khúc côn cầu trên băng không giới hạn số lần thay người.