![]() |
Người dân di chuyển trong nước lũ trên một đường phố tại thành phố Jakarata hôm 17/1. Ảnh: AP. |
Lũ xuất hiện do một trận mưa rào kéo dài khoảng 5 giờ vào tối 16/1 khiến nước trong nhiều sông tràn bờ, AP đưa tin. Đây là trận lũ có quy mô lớn nhất từng tấn công Jakarta trong nhiều năm gần đây. Mực nước lên tới hai mét ở nhiều khu vực trong thành phố.
Hầu như mọi nơi tại Jakarta đều chìm trong nước - từ dinh tổng thống, những khu dân cư giàu tới các khu ổ chuột. Giới chức thông báo ít nhất 4 người thiệt mạng và 20.000 người phải sơ tán. Phi trường quốc tế tại Jakarta vẫn hoạt động bình thường, song người dân và du khách gặp vô vàn trở ngại nếu muốn tới đó.
Trận lụt diễn ra khi Tổng thống Christina Kirchner của Argentina thăm Indonesia. Một bức ảnh cho thấy Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và Ngoại trưởng Indonesia lội nước trong dinh tổng thống để chuẩn bị đón tiếp bà Kirchner.
“Dinh tổng thống bị ngập không phải là vấn đề nghiêm trọng đối với tôi. Điều quan trọng nhất là người dân được bảo vệ”, ông Yudhoyono nói.
Quân đội Indonesia huy động xuồng cao su để cứu những người mắc kẹt vì nước lũ tại một quận thương mại ở trung tâm thành phố.
“Thật khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy trung tâm thành phố Jakarta chìm trong nước”, Yanitha Damayanti, nhân viên của một ngân hàng, phát biểu.
Giới chuyên gia nhận định Jakarta là thành phố mà lũ có thể tấn công dễ dàng, song các chính phủ trước đây hầu như không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm thiểu nguy cơ.
Việt Linh