Nepal, tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, nằm trên triền núi phía nam dãy Himalaya, phía bắc giáp Trung Quốc, phần còn lại giáp Ấn Độ. Nepal là nước nội lục địa, không giáp biển. Quốc gia này rộng 147.181 km2, gần bằng một nửa Việt Nam, có thủ đô là Kathmandu.
Nằm dưới chân núi dãy Himalaya, cách thành phố Kapilavastu của Ấn Độ 25 km về hướng đông, Lumbini của Nepal là nơi hoàng hậu Mayadevi đã hạ sinh Đức Phật Thích Ca, người sau này khai sinh ra Phật giáo, đem lòng từ bi đến với muôn loài khắp cõi.
Theo website của UNESCO, Đức Phật được sinh ra vào năm 623 trước công nguyên ở Lumbini. Nơi đây còn những bằng chứng quan trọng cho thấy bản chất là một trung tâm hành hương Phật giáo từ đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên như di vật khảo cổ của các ngôi chùa, tháp chùa.
Đến Lumbini, du khách hay ghé thăm Vườn thánh Lumbini, đền thờ Mayadevi, được xây cách đây gần 2.600 năm, cách thủ đô Kathmandu khoảng 240 km. Lumbini được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.
Ngoài Lumbini, Nepal còn có ba di sản được UNESCO công nhận là thung lũng Kathmandu, vườn quốc gia Chitwan và vườn quốc gia Sagarmatha.
Câu 2: Người dân Nepal chủ yếu theo tôn giáo nào?