Cột tro bụi do núi lửa Taal phun lên hôm 12/1. Video: Inquirer.
Vào lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 12/1, núi lửa Taal - nằm cách thủ đô Manila khoảng 60 km về phía nam - bắt đầu phun trào dung nham và thổi một cột tro bụi khổng lồ cao tới 15 km vào không trung. Tro bụi đã bay xa 70 km về phía bắc tới thành phố Quezon, buộc hàng chục nghìn người sống trên Đảo Núi lửa của Taal và các tỉnh lân cận phải sơ tán.
Hoạt động của núi lửa đang yếu dần nhưng điều đó không có nghĩa là tình trạng tồi tệ nhất đã kết thúc. Cảnh báo vẫn cấp 4, theo Chuyên gia Mariton Bornas, người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và dự đoán các vụ phun trào tại Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS), cho thấy "một vụ phun trào dữ dội có thể xảy ra trong vài giờ đến vài ngày tới".
Sự "yên ắng" hiện tại đang khiến cư dân địa phương chủ quan khi nhiều người sơ tán bắt đầu trở về nhà cùng với động vật của họ. "Điều này là rất không an toàn", nhà nghiên cứu núi lửa Perla Reyes từ PHIVOLCS nhấn mạnh.
Trong 24 giờ qua, các nhà khoa học đã ghi nhận khoảng 450 trận động đất lớn nhỏ tại Taal cũng như sự xuất hiện của các khe nứt trên núi và dấu hiệu nước rút của hồ núi lửa. Hoạt động địa chấn đang diễn ra cho thấy magma tiếp tục trồi lên bề mặt từ sâu trong lòng đất.
Taal, cao 331 m, là một trong những ngọn núi lửa vận động tích cực nhất ở Philippines với hơn 30 lần phun trào kể từ thế kỷ 16, trong đó có bốn sự kiện lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Sự kiện phun trào hôm 12/1 đã khiến ít nhất một người bị thương do tro bụi.
Đoàn Dương (Theo Nature)