Theo báo cáo của Văn phòng Khí tượng Iceland, vụ phun trào mới xảy ra vào nửa đêm ngày 5/4, bắt nguồn từ hai vết nứt nằm cách miệng núi lửa chính khoảng 700 m. Nó giải phóng hơi nước, khói bụi và một dòng chảy dung nham dài hàng trăm mét và dày một mét.
Đây là đợt phun trào thứ ba của núi lửa Fagradalsfjall chỉ trong vòng 17 ngày. Trước đó, nó đã ngủ yên suốt 6.000 năm. Lần thức giấc đầu tiên vào ngày 19/3 cũng đánh dấu sự kiện núi lửa phun trào đầu tiên ở phía tây Iceland trong vòng 800 năm qua.
Các đợt phun trào đang kéo dài hơn so với dự kiến của các nhà khoa học và vết nứt mới cho thấy sự kiện này có thể còn lâu nữa mới kết thúc, theo đài phát thanh địa phương RUSV.
Núi lửa Fagradalsfjall phun trào hôm 5/4. Video: Storyful.
Magma loãng đang chảy ra khỏi Fagradalsfjall với tốc độ khoảng 1.500 gallon mỗi giây. Những cảnh quay được ghi lại bằng thiết bị bay không người lái cho thấy "dòng sông dung nham" trông nổi bật giữa nền tuyết trắng. Nó đổ xuống một thung lũng chân núi, làm mở rộng cánh đồng nham thạch có diện tích hơn 33 ha.
RUSV cho biết thêm rằng hàng trăm người đi bộ đường dài đã kéo đến núi lửa Fagradalsfjall để quan sát vụ phun trào mới. Mặc dù dòng chảy dung nham hiện tại không gây ra mối đe dọa nào, việc sơ tán đã được yêu cầu do lo ngại sự kiện diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Núi lửa Fagradalsfjall cao 391 m nằm trong vùng rạn nứt đang hoạt động ở ranh giới phân kỳ giữa các mảng Á-ÂU và Bắc Mỹ. Nó là một phần của hệ thống núi lửa Krýsuvík-Trölladyngja dài tổng cộng 55 km trên bán đảo Reykjanes ở phía tây nam Iceland.
Đoàn Dương (Theo Storyful/Smithsonianmag)