"Một đợt phun trào dữ dội xảy ra ở miệng núi lửa Kanlaon lúc 5h51 hôm nay (4h51 giờ Hà Nội)", Viện Núi lửa và Địa chất Philippines thông báo. "Núi lửa tạo ra cột khói cong khổng lồ cao khoảng 4.000 m, trôi dần về phía tây nam".
John De Asis, quan chức cứu hộ tại La Castellana, thị trấn nằm dưới chân núi lửa ở tỉnh miền trung Negros Occidental, cho biết giới chức đã chuẩn bị cho tình huống Kanlaon phun trào.
"Các hộ gia đình trong bán kính 4-6 km đã được sơ tán từ lần phun trào hồi tháng 12/2024. Chúng tôi bây giờ chỉ theo dõi xem làng nào bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa", ông De Asis nói với AFP. Cảnh báo cấp độ 3, trên thang gồm 5 cấp độ, vẫn giữ nguyên từ cuối năm ngoái.
Theo ông De Asis, giới chức đang khuyến nghị "các trường học và công sở tại La Castellana đóng cửa".
Núi lửa Kanlaon phun trào. Video: PHIVOLCS-DOST
Channel Nicor, 22 tuổi, cho biết cô đang đợi xe buýt đến trường thì Kanlaon phun trào.
"Âm thanh giống như tiếng một hòn đá khổng lồ rơi từ trên cao xuống. Tôi nhìn lên và thấy cột khói từ núi lửa ngày càng to", Nicor mô tả. "Tôi cảm thấy bất an khi nhìn hướng khói, nhưng không quá lo lắng, bởi lần này chúng tôi đã biết mình cần làm gì".
Kanlaon là một trong số 24 núi lửa còn hoạt động ở Philippines. Tháng 9/2024, hàng trăm người dân sống gần Kanlaon đã phải sơ tán sau khi núi lửa phun ra hàng nghìn tấn khí độc chỉ trong một ngày.
Như Tâm (Theo AFP, Rappler)