Cơ quan khí tượng Iceland (IMO) ngày 16/3 thông báo một vụ phun trào bắt đầu ở giữa khu vực Skogfell và Hagafell trên bán đảo Reykjanes. Hình ảnh cho thấy dung nham đỏ rực và khói bốc lên cuồn cuộn.
Cục Bảo vệ Dân sự và Quản lý Khẩn cấp Iceland đã điều trực thăng đến xác định vị trí vết nứt mới của núi lửa. Cảnh sát ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo IMO, vụ phun trào xảy ra gần với địa điểm vụ phun trào ngày 8/2. Dung nham chảy về phía nam, xuống các con đê bảo vệ làng chài Grindavik, và phía tây. Chiều dài của vết nứt ước tính 2,9 km.
Khoảng 4.000 cư dân Grindavik được phép về nhà từ ngày 19/2 sau khi sơ tán hồi đầu tháng 11/2023 nhưng chỉ khoảng 100 người lựa chọn làm vậy. Sau ba vụ phun trào từ tháng 12/2023 tới 8/2, hơn 300 cư dân Grindavik đã yêu cầu bán nhà cho nhà nước tính đến 15/3.
Các vụ phun trào trên bán đảo Reykjanes làm dấy lên lo ngại về nhà máy điện Svartsengi, nơi cung cấp điện nước cho 30.000 cư dân trên bán đảo. Nhà máy đã được sơ tán và vận hành từ xa sau vụ phun trào đầu tiên, giới chức cũng cho xây đê chắn xung quanh để bảo vệ.
Nằm giữa mảng kiến tạo Á - Âu và Bắc Mỹ, hai trong số những mảng kiến tạo lớn nhất hành tinh, Iceland là điểm nóng về hoạt động địa chấn và núi lửa, do hai mảng này di chuyển ngược hướng nhau. Đất nước này có 33 núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu.
Tuy nhiên, cho đến tháng 3/2021, bán đảo Reykjanes không ghi nhận bất kỳ đợt phun trào nào trong suốt 8 thế kỷ. Các vụ phun trào liên tục xảy ra vào tháng 8/2022, tháng 7 và tháng 12/2023, khiến các nhà nghiên cứu nhận định kỷ nguyên mới của hoạt động địa chấn trong khu vực đã bắt đầu.
Hồng Hạnh (Theo AFP)