![]() |
|
Mức sàn khối A, B cao hơn năm ngoái. Ảnh: H.H. |
Đây là mức sàn đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. Theo quy định, nếu dưới sàn, thí sinh chính thức trượt đại học, không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường đại học.
Điểm sàn bậc cao đẳng thấp hơn bậc đại học 3 điểm, tương ứng với từng khối thi.
Với mức sàn trên, số thí sinh có điểm "vượt sàn" khối A là 185.000 em; khối B là 103.000 em; khối C khoảng 30.000 thí sinh; khối D là 48.500 em. Tổng số thí sinh trên điểm sàn khoảng gần 400.000. Tuy nhiên, số ứng cử viên sẽ còn tăng thêm do nhiều em được ưu tiên khu vực, đối tượng. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có hơn 941.000 thí sinh dự thi.
Năm ngoái, điểm sàn khối A, D là 13, khối B, C là 14, toàn quốc có hơn 284.000 thí sinh có điểm trên mức sàn.
70% thí sinh thi ĐH đạt điểm dưới trung bình
Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin, trong hơn 941.000 thí sinh dự thi, số em có tổng điểm 3 môn khối A từ 15 là hơn 156.000 (xấp xỉ 32%), khối B gần 84.000 (41%), khối C hơn 15.800 (15%) và khối D hơn 23.000 (gần 17%). Cả nước chỉ có gần 279.000 thí sinh được từ 15 điểm, đạt tỷ lệ 30%.
Điểm thống kê trung bình khối A là 12,6; khối B là 14,2; khối C gần bằng 10; khối D 10,8 điểm. Điểm thống kê trung bình cả nước là 12,4.
![]() |
|
Năm nay, đỉnh phổ điểm dịch vào trong, sang bên phải (điểm trung bình tăng lên), phần bên trái phổ còn rất ít thí sinh bị điểm kém. Ảnh: Cục CNTT. |
Theo Cục trưởng Quách Tuấn Ngọc, phổ điểm khối A và B năm nay đẹp hơn so với các năm trước. Tỷ lệ phần trăm đạt trên trung bình (15 điểm) đã cao hơn. Tuy nhiên, phổ điểm khối C, D chưa thay đổi nhiều do vẫn giữ cách thi tự luận.
Năm nay, chỉ có vài chục thí sinh bị điểm 0 cả 3 môn. Trong khi, những năm trước, con số này lên tới 2.000-3.000. Giải thích về điều này, Cục trưởng Ngọc cho rằng: "Câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn nên xác suất trúng là 25%, tương đương 2,5 điểm. Do đó thí sinh kém nhất nếu chọn hoàn toàn một phương án cũng sẽ có điểm".
Hà Nội xếp thứ nhất, TP HCM đứng thứ 16
Mười bốn tỉnh, thành phía Bắc dẫn đầu thi đại học là: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.
Đứng cuối bảng thứ tự 64 tỉnh thành là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn. Tuy nhiên, độ chênh lệch điểm số giữa tỉnh thấp nhất (Bắc Kạn) với tỉnh cao nhất (Hà Nội) đã bị thu hẹp: 9,54 so với 14,45 điểm. Năm ngoái, điểm trung bình của Bắc Kạn là 5,7, Cao Bằng 5,8, Hà Giang 5,9.
![]() |
|
Thứ tự các tỉnh đứng đầu và cuối bảng xếp hạng. Ảnh: Cục CNTT. |
Hiện, cả nước có 15 thủ khoa 30 điểm; hơn 4.300 em có tổng điểm trên 27; 72.000 em trên 21; 333.000 em trên 14; 392.000 em trên 13 và hơn 78.000 em dưới 6. Năm ngoái có 40 thủ khoa điểm 30 và số thí sinh có tổng điểm dưới 6 là 270.000.
Cả trăm thí sinh cùng 'siêu' 2 khối A, B
Trao đổi với VnExpress, Cục trưởng Quách Tuấn Ngọc cho biết, năm nay, hàng trăm nghìn thí sinh thi cả 2 khối A và B. Khá nhiều thí sinh thi khối A ĐH Bách khoa Hà Nội và thi thêm khối B ĐH Y Hà Nội. Riêng ĐH Y Hà Nội có hơn 353 sĩ tử thi thêm khối A của một trường khác.
“Trong số 120 thí sinh thi ĐH Y Hà Nội được 27 điểm có tới 96 em thi khối A trường khác và đạt trên 20 điểm, thậm chí có em còn được 29,5 điểm. Ít nhất 60 thí sinh trong số này chắc chắn đỗ ĐH Bách khoa”, ông Ngọc phân tích.
Dù không thể bước qua “ngưỡng” của ĐH Y Hà Nội để trở thành bác sỹ tương lai nhưng Lê Khắc Hiệu (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) lại đỗ ĐH Bách Khoa Hà Nội với điểm số 29,5 và trở thành 1 trong 10 á khoa của ngôi trường 51 tuổi này.
![]() |
|
Hàng chục thí sinh đỗ 2 khối từ 29 điểm trở lên. Ảnh: Cục CNTT. |
Qua xử lý dữ liệu, Cục CNTT phát hiện nhiều thí sinh cùng “siêu” cả 2 khối, các môn đều được trên 9 điểm, hàng chục thí sinh thi 2 khối A, B cùng đạt điểm từ 29. Dương Chí Thắng, THPT chuyên Hoàng Lệ Kha, Tây Ninh thi ĐH Y Dược TP HCM và Bách khoa TP HCM cùng được 29,5 điểm. Trần Dạ Vương, thủ khoa ĐH Bách khoa TP HCM còn đỗ ĐH Y Dược ở mức điểm 29.
Toàn quốc có 15 thí sinh đạt 30 điểm: 9 em khối A, 6 em khối B. Điểm cao nhất khối C là 25,5 và 9 em đạt 25 điểm. Điểm cao nhất khối D là 27,25, và 9 em đạt 27 điểm đều thuộc ĐH Ngoại thương.
Tiến Dũng



