![]() |
Những người ở đỉnh cao được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất trên đời. Ảnh: AFP. |
Bất bình đẳng về mức sống cũng như thu nhập không phải là chuyện lạ trên toàn thế giới. Song kết quả trên đây, do Viện nghiên cứu phát triển kinh tế thế giới (thuộc Liên Hiệp Quốc - UN) vừa công bố, khiến không ít người giật mình.
Các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát số liệu ở tất cả các nước trên thế giới, trong đó tập trung tìm hiểu về tài sản của người dân, kể cả đất đai, nhà cửa, gia súc và các nguồn tài chính. Kết quả cho thấy sự phân bố tài sản thuộc sở hữu cá nhân rất khác nhau giữa các khu vực, các quốc gia, lãnh thổ và trong từng lãnh thổ. 90% của cải trên thế giới này tập trung ở Bắc Mỹ, châu Âu và số ít quốc gia châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản hay Australia.
Nghiên cứu kể trên còn cho thấy sự bất bình đẳng trong sở hữu tài sản giữa người giàu và người nghèo rõ nét hơn nhiều so với sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa hai lớp người này.
Việc tích trữ tài sản cũng rất khác nhau ở mỗi quốc gia có trình độ phát triển khác nhau. Ở những nước kém phát triển, đất đai và nông trại là tài sản quan trọng nhất. Điều này thể hiện rõ vài trò của nông nghiệp trong nền kinh tế nơi đây. Do các tổ chức tài chính vẫn còn non yếu, việc tích trữ tài sản dưới dạng tài khoản hay cổ phiếu rất hạn chế.
Ngược lại, ở các nước giàu, những người không có tài khoản trong ngân hàng, hay số dư tài khoản luôn là con số âm, thường lọt vào nhóm có tài sản ít nhất thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn sung sướng hơn những người đồng cảnh ở các quốc gia đang phát triển. Bởi dù không nhiều tiền, họ vẫn được hưởng thụ cuộc sống bằng tiền vay ngân hàng.
Các tác giả nghiên cứu sử dụng số liệu của năm 2000, song họ cho rằng khoảng cách chênh lệch về tài sản giữa người giàu và người nghèo trong những năm gần đây tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh bình quân thu nhập đầu người trên toàn thế giới có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ thất nghiệp, ốm đau, bệnh tật gia tăng và con người ta sống ngày càng thọ hơn.
Có một điều trùng lặp xảy ra trong quá trình nghiên cứu, đó là ở những quốc gia mà sở hữu tài sản của cá nhân thấp hơn thì nguồn tài chính dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hạn chế hơn so với những nước nhiều người giàu có. Các nhà nghiên cứu lý giải nguyên nhân là hệ thống tài chính yếu kém và thiếu các quỹ đủ khả năng giải ngân cho khối doanh nghiệp nhỏ. Các tác giả nghiên cứu không đưa ra giải pháp về chính sách cho các vấn đề bất bình đẳng kể trên, song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống ngân hàng ở các nước đang phát triển nhằm tăng cường nguồn đầu tư cho khối doanh nghiệp nhỏ.
T.T. (theo BBC)